01/01/2019 11:00 GMT+7

Mai, đào vải chưng tết giá chục triệu vẫn hút khách

NGỌC HIỂN - HỮU DUYÊN
NGỌC HIỂN - HỮU DUYÊN

TTO - Chiều 31-12, các cửa hàng chuyên bán hoa vải trên đường 3 tháng 2 (Q.10) đều đã trưng các loại hoa phục vụ dịp tết với mức giá từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu đồng, thậm chí có những cây hoa mai giá lên đến 15 triệu đồng vẫn có khách mua.

Mai, đào vải chưng tết giá chục triệu vẫn hút khách - Ảnh 1.

Các gốc mai giả tại cửa hàng Khánh Linh có giá từ 7-10 triệu đồng, thậm chí có gốc lên đến 15 triệu đồng nhưng vẫn hút khách. Ảnh chụp chiều 31-12 - Ảnh: NGỌC HIỂN

 Bên cạnh các loại hoa đặc trưng vùng miền của dịp tết cổ truyền, một số loại hoa mới riêng cho dịp tết này cũng đã được các cửa hàng nhập về đáp ứng nhu cầu tìm hoa độc lạ mùa cao điểm.

Tại cửa hàng Khánh Linh (Q.10, TP.HCM), những gốc mai, đào rực rỡ sắc vàng cao đến 3m được cửa hàng giới thiệu có những cây lên đến 15 triệu đồng. Tuy nhiên, đây đều là những cây làm theo đơn đặt hàng là các gia đình có không gian rộng hoặc các công ty. 

Theo chủ cửa hàng Lê Thị Kim Anh, năm nay cửa hàng cắm các loại hoa vải mới phục vụ dịp tết như hoa hồng Pháp, hoa hồng cổ, mộc lan, cẩm tú cầu… Tùy theo loại hoa và kích cỡ của chậu hoa, giá sẽ dao động từ 500.000 – 700.0000 đồng chậu hoa nhỏ và 1.5 - 8 triệu đồng chậu hoa lớn.

Với các loại hoa đặc trưng của tết như mai vàng, hoa đào thì cửa hàng này bán các cây hoa vải cao từ 1-3m với mức giá từ 6-15 triệu đồng. Đặc biệt, những cây mai cao và nhiều hoa có giá đến 25 triệu đồng vẫn có khách đặt. Theo chị Anh, trong một tuần trở lại đây, chỉ tính riêng các loại hoa mai, đào lớn nhỏ thì cửa hàng này bán được chừng chục chậu mỗi ngày. 

Tương tự, tại cửa hàng hoa Anh Hiếu (Q.10), các nhân viên của cửa hàng tất bật cắm các loại hoa mai, đào lên các thân cây lớn theo đặt hàng của khách. Bên cạnh các loại hoa, cửa hàng này cho biết các loại cây có trái giả trong mâm ngũ quả ngày tết của người dân miền Nam như mãng cầu, đu đủ, xoài… vẫn hút khách dù mức giá đều vài triệu đồng. 

Còn tại cửa hàng Mai Đào, đại diện cửa hàng này cho biết các loại hoa vải có giá từ 1.5 – 9 triệu đồng và sức mua đã bắt đầu tăng cao trong những ngày nghỉ lễ này.

Tại những cửa hàng hoa giả trên cung đường Tháp Mười (quận 6) hiện cũng đã tấp nập khách đến hỏi mua. Hoa làm từ vải, giả nhiều mẫu hoa, giá trải rộng từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng. Khách chọn hoa trang trí tại gia đa số mua nhiều nhánh lẻ, giá khoảng 30.000 đồng/nhánh hoa mai, 50.000 đồng/nhánh hoa oải hương… Khách có hầu bao "thoải mái" hơn thường mua mai, đào vào chậu, giá từ 1.600.000 đồng – 2.800.000 đồng/cây tùy chiều cao, gốc cây được phủ kín bằng xốp trắng hoặc lớp cỏ xanh nhân tạo.

Mai, đào vải chưng tết giá chục triệu vẫn hút khách - Ảnh 2.

Chọn mua hoa giả trang trí Tết trên đường Tháp Mười (Q.6) Ảnh: HỮU DUYÊN

Tại góc đường Ba tháng Hai – Cao Thắng (quận 3), không gian sáng bừng bởi sắc vàng của những cây mai hoa giả thân thật. Không riêng mai, đào, khách còn đặt làm cây xoài, mãng cầu, đào tiên… trĩu quả đặt trong chậu sứ giá khoảng 2.000.000 đồng/cây, riêng cây tắc cao 1m6 giá lên đến 13.000.000 đồng/cây. Chậu lan hồ điệp, lan vũ nữ làm từ vải giá từ 1.700.000 – 3.500.000 đồng/chậu, lan làm từ cao su giá từ 1.500.000 – 2.500.000 đồng/chậu cũng rất hút khách nhờ vẻ ngoài giống hệt lan thật.

Không mấy phân vân hoa giả - hoa thật, anh Nam (50 tuổi) cho biết "chơi hoa thật, giả là tùy "gu" của mỗi người", và chọn mua 10 nhánh mai giả vì "chưng được lâu, dễ bảo quản và không sợ mai nở sớm hay muộn".

NGỌC HIỂN - HỮU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên