09/01/2023 17:01 GMT+7

Goldman Sachs: Việt Nam hưởng lợi nhiều từ du khách Trung Quốc

Các nhà phân tích của Ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs nhận định: “Chúng tôi ước tính Hong Kong, Thái Lan, Việt Nam và Singapore sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu du khách Trung Quốc trở lại”.

Goldman Sachs: Việt Nam hưởng lợi nhiều từ du khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Du khách Trung Quốc dồn về sân bay quốc tế Bắc Kinh để chuấn bị cho các chuyến du lịch - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, khi Trung Quốc tuyên bố mở cửa du lịch từ ngày 8-1, dữ liệu từ các trang web du lịch cho thấy lượng du khách Trung Quốc đặt chỗ ra nước ngoài bùng nổ. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, số khách đăng ký đã tăng 540% so với 2022.

Tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hiệp Quốc (UNWTO) thống kê vào năm 2019 (trước đại dịch), người Trung Quốc đã có 154,6 triệu chuyến du lịch khắp toàn cầu và chi gần 255 tỉ USD.

Mở hàng năm mới: Khách du lịch "khẩn cấp"

Người Trung Quốc chọn khu vực châu Á để du lịch đầu năm mới, vì giá cả phải chăng. Đồng thời, khu vực này không bị những hạn chế liên quan đến dịch COVID-19.

Tiến sĩ Wolfgang Georg Arlt, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu du lịch nước ngoài của Trung Quốc (COTRI), cho biết việc phục hồi du lịch trong khu vực trước tiên là hợp lý, do việc đến các điểm đến gần dễ dàng và ít tốn kém hơn.

Goldman Sachs: Việt Nam hưởng lợi nhiều từ du khách Trung Quốc - Ảnh 2.

Nha Trang là một trong những điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam với du khách Trung Quốc - Ảnh: HOTELS.COM

Tuy nhiên, quý 1 năm 2023, hầu hết là các chuyến du lịch "khẩn cấp" không mang tính giải trí. Hầu hết đi công tác, đoàn tụ gia đình, du lịch của sinh viên hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe, ông Arlt nói thêm.

Khách doanh nhân Trung Quốc sẽ muốn kết nối lại với các nền kinh tế lớn của thế giới, như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Ngoài ra, các nước Mỹ, Anh và Úc cũng thu hút sinh viên Trung Quốc đi tham quan trường học.

Làn sóng du lịch giải trí khi có du khách Trung Quốc

Theo ông Arlt, du lịch giải trí sẽ bắt đầu tăng vào quý 2-2023. Khi đó, quy trình phê duyệt hộ chiếu và thị thực diễn ra suôn sẻ. Trong khi đó, các chuyến bay đã được nối lại hoàn toàn.

Sau những căng thẳng của dịch COVID-19, có thể dự đoán nhiều người sẽ chọn cách thoát khỏi tất cả, để đi nghỉ tại một khu nghỉ mát bãi biển nào đó ở Việt Nam, Thái Lan hoặc Campuchia, ông Arlt nói.

Theo cô Sienna Parulis-Cook, giám đốc tiếp thị và truyền thông tại Công ty tiếp thị kỹ thuật số Dragon Trail International, bãi biển Maldives sẽ được du khách Trung Quốc giàu có chọn lựa vào năm 2023.

Dựa trên các dự đoán dữ liệu của COTRI, các du khách ra nước ngoài có thể đạt 115 triệu người, tăng trở lại khoảng 3/4 so với 2019. Trong đó, bao gồm cả các chuyến đi đến các lãnh thổ của Trung Quốc là Hong Kong và Macau.

Cô Parulis-Cook cho biết nhiều điểm đến vẫn giữ vị trí hàng đầu khi du lịch phục hồi.

Năm 2019, Thái Lan là điểm đến được du khách Trung Quốc ghé thăm nhiều nhất. Quốc gia này đón khoảng 11 triệu du khách Trung Quốc - hơn 1/4 lượng khách nước ngoài đến nước này.

Nhật Bản đứng ở vị trí thứ hai, thu hút 9,5 triệu du khách Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam thu hút 5,8 triệu khách. Kế tiếp, Hàn Quốc khoảng 5,5 triệu. Cuối cùng là Singapore với 3,6 triệu.

Du khách Trung Quốc đang thay đổi phong cách du lịch

Theo trang du lịch Trip.com Group, du khách Trung Quốc đang hướng tới các nhóm nhỏ và du lịch độc lập, thay vì các tour du lịch lớn.

Ông Arlt nói: “Nhu cầu và kỳ vọng của du khách Trung Quốc ra nước ngoài đang thay đổi lớn. Người trẻ rất quan tâm đến tính bền vững và các chủ đề xanh, bởi Trung Quốc cũng đang chịu hậu quả của biến đổi khí hậu".

Theo khảo sát của Dragon Trail năm 2022: Có 48,3% khách du lịch tiềm năng cho biết họ sẽ chọn chỗ ở có hoạt động thân thiện với môi trường. Trong khi đó, 45,5% chọn những cách không tàn ác để xem động vật hoang dã. Ngoài ra, có 37,9% sẽ đóng góp cá nhân cho môi trường địa phương bằng cách nhặt rác hoặc đi xe đạp thay vì lái xe.

Hơn nữa, những lý do hàng đầu để đi du lịch nước ngoài là "thử đồ ăn địa phương" (60,8%), "trải nghiệm cuộc sống địa phương" (56%) và "tham quan bãi biển" (51,8%).

Do đó, việc tìm kiếm không gian rộng mở và thiên nhiên đã rất phổ biến trong thời kỳ đại dịch.

Ví dụ, cơ hội ngắm sao hoặc trải nghiệm ánh sáng cực quang là thứ đã thu hút du khách Trung Quốc đến những nơi như Na Uy, Peru, Canada và New Zealand.

Du lịch 2023, Đông Nam Á chờ khách Trung QuốcDu lịch 2023, Đông Nam Á chờ khách Trung Quốc

Các nước Đông Nam Á đang rốt ráo chuẩn bị tốt nhất cho ngành du lịch năm nay với nhiều hy vọng vào lượng khách Trung Quốc khi nước này bỏ quy định cách ly khi nhập cảnh từ ngày 8-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên