15/04/2025 21:33 GMT+7

Giữa ám ảnh động đất, Tết té nước Songkran ở Thái Lan vẫn hút cả triệu du khách

Tết 'té nước' Songkran 2025 đã bước sang những giờ phút cuối cùng, trong niềm vui pha lẫn chút tiếc nuối của người dân Thái Lan và du khách quốc tế.

Songkran - Ảnh 1.

Màn đấu súng nước giữa người đi xe máy và người dân ở hai bên đường - Ảnh: AFP

Songkran là Tết cổ truyền và là lễ hội mừng năm mới theo Phật Lịch của người dân Thái Lan, tương ứng với các ngày 13, 14 và 15-4 hằng năm theo dương lịch.

Cũng giống Tết âm lịch tại Việt Nam, người dân Thái Lan dọn dẹp nhà cửa, quây quần cùng người thân, gia đình, ăn các món ăn truyền thống, lễ chùa, thực hiện nhiều nghi lễ tôn giáo như Tắm Phật hay tập tục truyền thống để thể hiện lòng kính trọng với tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Điểm đặc biệt của Songkran là mọi người sẽ tạt nước, trét bột vào người nhau để chúc nhau may mắn. Vì thế, Songkran còn được gọi với cái tên là Tết té nước.

Songkran - Ảnh 2.

"Biển người" tham gia té nước tại khu vực đường Silom, thủ đô Bangkok hôm 13-4 - Ảnh: AFP

Ngày 15-4, tức ngày cuối cùng trong ba ngày lễ Songkran 2025, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong tự tin khẳng định Tết té nước năm nay đã thành công mỹ mãn, với doanh thu từ du lịch và số lượng du khách cao hơn dự kiến.

Theo báo Thairath, ba “đấu trường té nước” hàng đầu thủ đô Bangkok là Sanam Luang, Silom và Khao San đã thu hút 917.000 người tham gia vào hàng loạt sự kiện như diễu hành, biểu diễn âm nhạc và quan trọng nhất là té nước.

Tại tỉnh Chiang Mai, thuộc khu vực miền núi phía bắc Thái Lan, Lễ hội Pa Weni Pi Mai Muang (hay còn gọi là Tết Lào) đã thu hút khoảng 132.000 người tham gia, tăng 36% so với năm 2024.

Tương tự như Songkran của Thái Lan, Tết Lào cũng diễn ra từ ngày 13 đến 16-4 hằng năm để mừng năm mới theo Phật Lịch. Người dân cũng viếng chùa và tạt nước để chúc may mắn vào dịp Tết Lào.

Ngoài ra các sự kiện, lễ hội mừng Songkran tại một số khu vực khác ở Thái Lan như tỉnh Khon Kaen, tỉnh Nong Khai hay thành phố Hat Yai giáp Malaysia cũng thu hút hơn 120.000 người tham gia. Trong đó rất nhiều người Malaysia đã đến thành phố Hat Yai để chơi Tết té nước.

Tại ba “đấu trường té nước” lớn ở Bangkok, du khách và người dân từ khắp mọi miền Thái Lan đã đổ về không chỉ để tham gia té nước

Trước đó không ít người dân “xứ sở chùa vàng” lo ngại những ảnh hưởng từ nạn bắt cóc, buôn người sang các trung tâm lừa đảo ở Myanmar sẽ khiến du khách quốc tế “né” Thái Lan.

Không chỉ lừa đảo, điều khiến du khách có thể e sợ du lịch Thái Lan còn do động đất, bởi chỉ vài tuần trước những dư chấn từ trận động đất kinh hoàng ở Myanmar đã ảnh hưởng đến nước này.

Theo Bộ trưởng Sorawong, mặc dù lượng du khách Trung Quốc giảm nhẹ, lượng du khách châu Âu, điển hình là khách du lịch Nga, lại tăng lên. Đặc biệt, khách du lịch châu Âu lại thuộc nhóm du khách chi tiêu nhiều nhất tại Thái Lan.

Ông cho biết số lượng du khách đến Thái Lan là quan trọng, nhưng yếu tố quan trọng hơn chính là chi tiêu của du khách tại nước này.

Người đứng đầu Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan tin rằng mức doanh thu “khủng” từ ba ngày Tết té nước vừa qua sẽ là cơ chế quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế của nước này.

Giữa ám ảnh động đất, Tết té nước Songkran ở Thái Lan vẫn hút cả triệu du khách - Ảnh 4.

Thủ tướng Thái Lan Paethongtarn Shinawatra và cha là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra thực hiện tập tục giội nước lên một người bà trong gia tộc Shinawatra, để thể hiện lòng tôn kính với bậc trưởng bối trong gia đình tại quê hương Chiang Mai, miền bắc Thái Lan - Ảnh: THAIRATH

Songkran - Ảnh 4.

Theo quan niệm truyền thống của Thái Lan, ai càng ướt nhiều thì sẽ càng có nhiều may mắn trong năm mới - Ảnh: AFP

Giữa ám ảnh động đất, Tết té nước Songkran ở Thái Lan vẫn hút cả triệu du khách - Ảnh 6.

Để phục vụ nhu cầu của các phật tử, không chỉ các đền, chùa mà các trung tâm thương mại cũng mở nơi thực hiện nghi lễ Tắm Phật để thể hiện lòng tôn kính với Đức Phật - Ảnh: THAIRATH

Giữa ám ảnh động đất, Tết té nước Songkran ở Thái Lan vẫn hút cả triệu du khách - Ảnh 7.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Chompoo Araya hóa thân thành nàng tiên Songkran cùng con gái ngồi trên kiệu, trong lễ diễu hành ở thủ đô Bangkok. Hằng năm, một số người nổi tiếng Thái Lan sẽ được chọn vào vai 7 nàng tiên Songkran, ngồi trên kiệu đi diễu hành quanh đường phố - Ảnh: THAIRATH

Số vụ tai nạn giao thông trong ba ngày Songkran giảm 20%

Cùng ngày 15-4, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng, lực lượng cảnh sát và người dân đã cùng chung tay giúp giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết té nước 2025.

Cũng giống Việt Nam, nhiều người dân thường có xu hướng ăn uống thả ga, rượu bia thoải mái trong những ngày Tết. Đặc biệt, tập tục té nước, trét bột theo truyền thống Thái Lan cũng góp phần gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông trong những ngày Songkran.

Tuy nhiên, tổng số vụ tai nạn từ ngày 11 đến 15-4 là 1.000 vụ, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Giữa bóng ma buôn người, lừa đảo, Tết ‘té nước’ Songkran vẫn thu hút du lịch - Ảnh 8.Cảnh báo lây lan COVID-19 dịp Tết Songkran té nước tại Thái Lan

Chuyên gia vi rút học Thái Lan cảnh báo những cá nhân có bệnh nền nên chuẩn bị để đối phó với nguy cơ nhiễm COVID-19 sau kỳ nghỉ dịp Tết Songkran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên