
Các chuyên gia xử lý tác phẩm nghệ thuật đang cầm bức tranh "Brown and Blacks in Reds" của Mark Rothko tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York (Mỹ) - Ảnh: John Nacion
Bức tranh Brown and Blacks in Reds (Nâu và đen trong sắc đỏ) của họa sĩ Mark Rothko thuộc bộ sưu tập của nhà tài chính kiêm nhà buôn nghệ thuật quá cố Robert Mnuchin đã được gõ búa ở mức 74 triệu USD trong phiên đấu giá tối 15-5 của Sotheby's New York.
Sau khi cộng phí, tác phẩm đạt tổng giá trị 85,8 triệu USD, trở thành mức giá cao thứ hai từng được ghi nhận cho Mark Rothko tại đấu giá. Kỷ lục hiện thuộc về Orange, Red, Yellow (1961), đạt 86,8 triệu USD tại Christie's New York năm 2012.
Kiệt tác đỏ đen bùng nổ sàn đấu giá Sotheby's
Đấu giá viên Oliver Barker mở giá ở mức 65 triệu USD và hai nhà sưu tầm cạnh tranh trong khoảng bốn phút. Khi mức giá chạm khoảng 74 triệu USD, một chiếc điện thoại bất ngờ đổ chuông trong phòng đấu giá. "Có phải vừa xuất hiện thêm một mức giá mới không?" - Oliver Barker đùa vui, phần nào thể hiện hy vọng cuộc đấu sẽ tiếp tục nóng lên
Cuối cùng, khách hàng đấu giá qua điện thoại do Helena Newman - Chủ tịch Sotheby's châu Âu - đại diện đã giành được tác phẩm.

Oliver Barker chủ trì cuộc đấu giá tác phẩm "Brown and Blacks in Reds" (1957) của Mark Rothko - Ảnh: Sotheby's
Brown and Blacks in Reds (1957), ban đầu được định giá từ 70 đến 100 triệu USD. Người bán tác phẩm là Robert Mnuchin - cựu ngân hàng gia Goldman Sachs sau này trở thành nhà buôn nghệ thuật. Ông là người từng mua bức tranh với giá 6,7 triệu USD vào năm 2003. Danh tính khách hàng chiến thắng qua điện thoại tại Sotheby's vẫn được giữ kín.
Sau cú hồi phục của thị trường nghệ thuật vào mùa thu năm ngoái, giới sưu tầm đã đổ về New York cho chuỗi đấu giá kéo dài một tuần của Sotheby's, Christie's và Phillips.
Tâm lý thị trường hiện lạc quan hơn về giá trị nghệ thuật, bất chấp nền kinh tế toàn cầu vẫn chịu tác động từ chiến tranh cùng giá nhiên liệu và thực phẩm leo thang.

Tác phẩm "Brown and Blacks in Reds" (1957) của Mark Rothko - Ảnh: Sotheby's
Mark Rothko - nghệ sĩ nhập cư gốc Latvia góp phần định hình trường phái Biểu hiện trừu tượng - đang trở thành "thước đo" thị trường nghệ thuật mùa này. Ông nổi tiếng với các bố cục gồm những mảng màu xếp chồng, tương phản nhưng hài hòa, nhằm khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ nơi người xem.
Mark Rothko kín đáo phản chiếu tham vọng và những đấu tranh tâm lý của bản thân qua các sáng tác từ thập niên 1930 cho tới khi qua đời năm 1970.
Do các tác phẩm biểu tượng của Mark Rothko không gắn với cảnh quan hay văn hóa cụ thể nào, tranh của ông ngày càng được giới sưu tập quốc tế săn đón.
Bức tranh Brown and Blacks in Reds (kích thước 229,9 x 154cm) nhiều khả năng được hưởng lợi từ bảng màu đặc trưng. Giới sưu tầm Mark Rothko thường sẵn sàng trả giá cao hơn cho các tác phẩm phủ sắc đỏ rực - tương tự cách người mê siêu xe bị hấp dẫn bởi những gam màu nổi bật - hoặc các gam màu hoàng hôn tươi sáng khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận