
Bức tranh Chúa Giêsu trên thập giá của danh họa người Flanders Peter Paul Rubens tại buổi đấu giá ngày 30-11 - Ảnh: Shutterstock
Bức tranh Chúa Giêsu trên thập giá được vẽ năm 1613, do nhà đấu giá người Pháp Jean-Pierre Osenat phát hiện trong một dinh thự ở Paris vào tháng 9 năm ngoái, sau hơn 4 thế kỷ bị giấu kín.
Bí ẩn bức tranh Chúa Jesus trên thập giá
Nhà đấu giá Jean-Pierre Osenat tiết lộ ông tìm thấy bức tranh khi chuẩn bị bán dinh thự này, nhận định đây là một kiệt tác được danh họa người Flanders - Baroque Peter Paul Rubens - sáng tác khi đang "ở đỉnh cao tài năng".
Ông Jean-Pierre Osenat nói rằng rất ít thông tin được biết về bức tranh, chỉ có một đồng nghiệp của danh họa Baroque Peter Paul Rubens từng khắc bản in từ nó. Các nhà sử học sau này mô tả bản khắc này và ghi nhận sự tồn tại của bức tranh dù chưa từng nhìn thấy trực tiếp.
Bức tranh Chúa Jesus trên thập giá từng thuộc sở hữu của họa sĩ học thuật Pháp thế kỷ 19 William-Adolphe Bouguereau và được truyền lại trong gia đình ông. Tác phẩm nghệ thuật này được xác thực bởi sử gia nghệ thuật người Đức Nils Büttner, chuyên nghiên cứu về danh họa Baroque Peter Paul Rubens.
Trước phiên đấu giá, Nils Büttner cho biết danh họa người Flemish này thường vẽ các cảnh đóng đinh, nhưng hiếm khi khắc họa hình ảnh Chúa Jesus đã chết trên thập giá.
Ông nhấn mạnh: "Đây là bức tranh duy nhất thể hiện máu và nước chảy ra từ vết thương bên sườn của Chúa, một chi tiết mà Rubens chỉ vẽ đúng một lần".
Nhà đấu giá Jean-Pierre Osenat cho biết nguồn gốc bức tranh được xác thực thông qua các phương pháp như chụp X-quang và phân tích sắc tố.
Danh hoạ Baroque Peter Paul Rubens thực hiện nhiều tác phẩm cho nhà thờ, nhưng bức tranh có kích thước 105,5 x 72,5 cm này nhiều khả năng được sáng tác dành cho một nhà sưu tầm tư nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận