
Khu thương mại sầm uất tại thành phố Panama - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian ngày 1-4, Oxfam - liên minh quốc tế của hơn 20 tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới - ước tính giới siêu giàu toàn cầu có thể đang giấu tới 3.550 tỉ USD khỏi các cơ quan thuế.
Tổ chức này một lần nữa kêu gọi áp thuế tài sản và thúc giục các chính phủ "bịt kín" lỗ hổng thuế, sau khi công bố phân tích mới nhất về quy mô tài sản được nắm giữ ở nước ngoài.
Dựa trên các nghiên cứu của nhiều học giả, trong đó có nhà kinh tế học Gabriel Zucman và Trung tâm Quan sát thuế Liên minh châu Âu (EU), Oxfam cho biết tổng tài sản được giữ tại nước ngoài đã tăng lên khoảng 13.250 tỉ USD vào năm 2023 - năm gần nhất có số liệu ước tính.
Dù tỉ lệ tài sản bị che giấu đã giảm kể từ khi cơ chế trao đổi thông tin tự động giữa các khu vực tài phán được triển khai năm 2016, Oxfam ước tính vẫn còn khoảng 3.550 tỉ USD được "che chắn" khỏi thuế, tương đương hơn 3% GDP toàn cầu.
Các nghiên cứu trước đó cho thấy khoảng 80% số tài sản này (khoảng 2.840 tỉ USD) thuộc sở hữu của nhóm 0,1% hộ gia đình giàu nhất.
Điều này có nghĩa là một nhóm nhỏ dân cư đang nắm giữ lượng tài sản không bị đánh thuế tương đương với tổng tài sản của một nửa số dân nghèo nhất thế giới.
Nghiên cứu được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm ngày công bố Hồ sơ Panama - cuộc điều tra vạch trần cơ chế hoạt động bên trong các thiên đường thuế.
Ông Christian Hallum, phụ trách chính mảng thuế của Oxfam, nhận định đây không chỉ là vấn đề thủ thuật kế toán tinh vi, mà còn liên quan đến quyền lực và sự miễn trừ hình phạt.
"Khi các triệu phú và tỉ phú cất giấu hàng nghìn tỉ USD tại các thiên đường thuế nước ngoài, họ đang tự đặt mình đứng trên những nghĩa vụ ràng buộc với phần còn lại của xã hội".
Tại Anh, tổ chức này kêu gọi Đảng Lao động triển khai thuế tài sản. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đã tăng thuế liên quan đến tài sản, đồng thời tiếp tục các cải cách do người tiền nhiệm khởi xướng, bãi bỏ chế độ cho phép một số cư dân sinh ra ở nước ngoài tránh phải nộp thuế tại Anh.
Tuy vậy, Oxfam cho rằng các biện pháp hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Ông Zack Polanski, lãnh đạo Đảng Xanh tại Anh và xứ Wales, đề xuất áp thuế tài sản 1% với tài sản trên 10 triệu bảng Anh (khoảng 13,2 triệu USD) và 2% với tài sản trên 100 triệu bảng Anh (132,3 triệu USD), ước tính có thể mang lại khoảng 15 tỉ bảng (khoảng 19,8 tỉ USD) mỗi năm.
Tuy nhiên Viện Nghiên cứu tài khóa cho rằng nên ưu tiên cải cách các thuế tài sản hiện hành, bao gồm thuế hội đồng và thuế thặng dư vốn.
Trong khi đó, Ủy ban Tài khoản công của Hạ viện Anh đã chỉ trích Cơ quan Thuế và Hải quan Anh vì thậm chí không nắm rõ có bao nhiêu tỉ phú đang sinh sống tại nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận