Tag: Oxfam

Giới siêu giàu thâu tóm một nửa số tài sản mới

Theo báo cáo của tổ chức Oxfam, giới siêu giàu đang nắm giữ gần 2/3 số tài sản tăng thêm của nhân loại, tương đương 42.000 tỉ USD, gần gấp đôi số tài sản của 99% nhóm dân số nghèo nhất thế giới.

Oxfam Việt Nam đề nghị mở rộng hỗ trợ tất cả nhóm việc làm của người lao động tự do

TTO - 'Không để người lao động tự do bị bỏ lại phía sau. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nên yêu cầu các địa phương mở rộng hỗ trợ tất cả các nhóm việc làm khác nhau của người lao động tự do…' - đề nghị của tổ chức Oxfam.

Bão Surigae di chuyển chậm, dự báo suy yếu dần

TTO - Lúc 4 giờ sáng nay, siêu bão Surigae di chuyển ở vị trí cách thành phố Tuguegarao, tỉnh Cagayan (Philippines) khoảng 395km về phía đông với sức gió tối đa trong khoảng từ 175km/h và 215km/h.

Làm từ thiện chuyên nghiệp

TTO - Mùa mưa bão đang đến khiến người dân ở các khu vực thường xuyên hứng chịu thiên tai lại nơm nớp lo lắng. Tuy vậy, đây cũng là dịp chứng kiến tinh thần tương thân tương ái trong người dân lan tỏa.

COVID-19: Người giàu cần 9 tháng lấy lại tài sản, người nghèo mất 10 năm

TTO - Tổ chức chống đói nghèo Oxfam cho biết cuộc khủng hoảng COVID-19 đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng: những người giàu có nhất nhanh chóng giàu thêm trong khi những người nghèo nhất có thể phải mất cả thập kỷ để hồi phục.

Phụ nữ và 12,5 tỉ giờ làm mỗi ngày không được trả lương

TTCT - Đã năm 2020 rồi nhưng chuyện phụ nữ trở thành người giúp việc không lương trong nhà vẫn không phải là chuyện hiếm, và Tổ chức Oxfam đã kêu gọi ngưng thờ ơ trước tình trạng này trong báo cáo mới nhất về bất bình đẳng.

Tài sản của 3,8 tỉ người nghèo giảm 11%

TTO - Theo báo cáo mới nhất của Oxfam, trong năm 2018, 3,8 tỉ người nghèo thế giới có tổng tài sản giảm 11% trong khi tài sản của nhóm tỉ phú tăng 12%, tương đương 2,5 tỉ USD/ngày.

Oxfam chịu tai tiếng vì bê bối tình dục của nhân viên

TTO - Bê bối của nhân viên các văn phòng của Oxfam có thể khiến tổ chức mất khoản ngân sách của chính phủ Anh.

1% dân số thế giới ‘bỏ túi’ 82% của cải trong năm 2017

TTO - Khoảng cách thu nhập giữa nhóm siêu giàu và phần dân số còn lại của thế giới tiếp tục nới rộng khi 1% dân số thế giới sở hữu 82% số của cải thế giới tạo ra trong năm 2017.

8 người sở hữu tài sản nhiều hơn 3,6 tỉ người cộng lại

TTO - Tất cả 8 người này đều là nam giới, trong đó có ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates...