01/02/2018 14:57 GMT+7

Giới phê bình LGBT chọn Call Me by Your Name hay nhất năm

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Tác phẩm tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh nước Ý hiện đang được chiếu rạp rộng rãi và sẽ phát hành trực tuyến cuối tháng này, ngay trong tâm điểm cuộc bỏ phiếu bầu Oscar sắp tới.

Trailer phim Call me by your name

GALECA (viết tắt của Cộng đồng nhà phê bình LGBT) vừa công bố bình chọn của họ hôm nay. Vượt qua BPM (Beats Per Minute) - một phim rất quan trọng trong cột mốc người đồng tính chuyển giới ở Pháp và phim The Shape of Water nổi đình đám, Call Me by Your Name gặt hái thành tích cao nhất.

Ngoài ra, tác phẩm cũng được vinh danh ở hạng mục phim LGBT hay nhất năm - một chiến thắng bất ngờ trước A Fantastic Woman - phim về người chuyển giới bị kỳ thị, và God’s Own Country được ví như phiên bản Brokeback Mountain của Anh.

Giới phê bình LGBT chọn Call Me by Your Name hay nhất năm - Ảnh 2.

Một cảnh trong Call Me by Your Name

Call Me by Your Name ra mắt lần đầu tiên tại Liên hoan phim Sundance và Liên hoan phim Berlin đầu năm ngoái. Tác phẩm sử dụng tới ba ngôn ngữ chính là Ý, Anh, Pháp nhận rất nhiều phản hồi tích cực và được hãng Sony Classics của Mỹ mua bản quyền với giá 6 triệu USD.

Trong cuộc đua tranh Oscar, Call Me by Your Name chỉ nhận được 4 đề cử - con số ít hơn kỳ vọng của người hâm mộ. 

Phần lớn cho rằng tuy tác phẩm tuyệt đẹp và đong đầy cảm xúc nhưng ra mắt không đúng thời thế (Hollywood đang chuộng câu chuyện lạm dụng tình dục); số khác chỉ trích hãng Sony Classics "đem con bỏ chợ", quá tự tin vào con át chủ bài mà xem nhẹ đối thủ từ hãng khác.

Ngoài hai giải phim hay nhất ở GALECA, Call Me by Your Name cũng mang về hai giải Nam chính và Ngôi sao mới cho Timothée Chalamet - vai Elio, chàng thanh niên trẻ tuổi yêu nghệ thuật trong phim.

Giới phê bình LGBT chọn Call Me by Your Name hay nhất năm - Ảnh 3.

Timothée Chalamet trong phim

Timothée Chalamet mới 22 tuổi và hiện là nam diễn viên trẻ nhất được đề cử Oscar hạng mục Nam chính từ 2010 đến nay. 

Anh cũng có mặt trong Lady Bird - một tác phẩm tuổi học đường đình đám, vừa nhận được giải Đạo diễn (Greta Gerwig) và Nữ phụ (Laurie Metcalf) ở GALECA.

Bên cạnh các hạng mục cho phim truyện điện ảnh, GALECA còn trao giải cho lĩnh vực truyền hình với hai cái tên quen thuộc đã càn quét một loạt giải thưởng vừa qua là Nicole Kidman (Nữ chính) và phim do cô đóng chung với Reese Witherspoon là Big Little Lies.

Giới phê bình LGBT chọn Call Me by Your Name hay nhất năm - Ảnh 4.

Meryl Streep

GALECA cũng vinh danh Meryl Streep bằng giải Ngôi sao vĩnh cửu cho vai diễn của bà trong The Post. 

Trích lời chủ tịch GALECA cũng là chủ biên tạp chí The Advocate, Diane Anderson-Minshall cho rằng vai diễn của Meryl Streep đã thúc đẩy tinh thần cầu tiến, mang đến cái nhìn về nữ quyền, bình đẳng giới... trong một năm mà phụ nữ mạnh mẽ, dám cất tiếng nói, vùng lên!

GALECA còn có tên gọi khác là Dorian Awards, quy tụ hơn 200 thành viên là những cây bút đồng tính, song tính, dị tính, người chuyển giới... ở Anh, Mỹ và Canada.

Các nhân vật chiến thắng sẽ tham gia một lễ trao giải đặc biệt, diễn ra vào 24-2 tại Beverly Hills!

Phim hay nhất: Call Me by Your Name

Phim LGBT hay nhất: Call Me by Your Name

Đạo diễn xuất sắc nhất: Greta Gerwig (Lady Bird)

Kịch bản hay nhất: Jordan Peele (Get Out)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Sally Hawkins (The Shape of Water)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Timothée Chalamet (Call Me by Your Name)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Laurie Metcalf (Lady Bird)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Michael Stuhlbarg (Call Me by Your Name)

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: BPM (Beats Per Minute) - Pháp

Phim hay nhất nhưng chưa được biết đến rộng rãi: God’s Own Country

Phim gây sốc nhất năm: Mother!

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên