23/11/2017 09:52 GMT+7

'Call me by your name' nhận 6 đề cử Tinh thần độc lập

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Giải này từng được xem là đối trọng của Oscar vì chỉ dành cho phim kinh phí thấp, ít chiêu trò quảng bá. Nhưng khi Oscar đón nhận cả nghệ thuật đại chúng và arthouse, người hâm mộ lại có cớ để bàn luận.

Call me by your name nhận 6 đề cử Tinh thần độc lập - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Call me by your name.

Năm ngoái, Moonlight - một tác phẩm độc đáo với vốn dàn dựng chỉ 4 triệu USD đã bất ngờ giành giải Phim hay nhất, vượt qua 4 ứng cử viên sáng giá và... lắm tiền làm chiến dịch tranh giải. 

Mọi hiệu ứng truyền thông xoay quanh vấn nạn sắc tộc, giới tính đang dần được Oscar xóa nhòa.

Vì lẽ đó, khi tin Call me by your name dẫn đầu giải thưởng điện ảnh Tinh thần độc lập 2017, nhiều khán giả không quá ngạc nhiên bởi nếu theo dõi kĩ không khí làng phim từ đầu năm tới nay, đây là tác phẩm hiếm hoi giữ được "nhiệt" với cánh báo giới, luôn nhận nhiều lời khen, sự dự đoán và chờ đợi... khi tới tận cuối tháng 11 phim mới công chiếu rộng rãi.

call me by your name (2017) - official trailer

Call me by you name mang về đề cử đầu tiên cho đạo diễn Luca Guadagnino và ê-kip làm phim, gồm hai diễn viên nam chính Timothée Chalamet và Armie Hammer, cùng thành viên tổ quay và dựng phim. 

Tuy được chuyển thể từ tiểu thuyết văn học cùng tên nhưng vì lùm xùm nội bộ, biên kịch James Ivory không được đề cử.

Tương tự như Moonlight, câu chuyện của Call me by your name khá giản dị khi xoay quanh mối tình da diết và dai dẳng giữa một người đàn ông trưởng thành và cậu thanh niên trẻ tuổi. 

Bối cảnh được đặt tại miền quê nước Ý đầu những năm 1980 càng khiến cho bộ phim lãng mạn và gợi cảm, dễ dàng chinh phục số đông.

So với nhịp điệu trữ tình của Call me by your name thì phim nhiều đề cử thứ nhì là Good time lại cực kỳ gai góc khi chạm vào vấn nạn cướp nhà băng, sát nhân... 

Phim này quay mất 2 triệu USD và do hai anh em đạo diễn trẻ triển vọng Ben và Josh Safdie dàn dựng, với màn lột xác đáng ghi nhận của sao phim Chạng vạng: Robert Pattinson trong vai kẻ đào tẩu tìm cách cứu em trai ra khỏi tù.

Sau gần 10 năm kể từ khi Chạng vạng mang tên tuổi Pattison lên ngôi, đây là lần đầu tiên anh được nhận đề cử Nam chính dánh giá từ giải thưởng điện ảnh Tinh thần độc lập, cạnh tranh với James Franco (The Disaster artist), Daniel Kaluuya (Get out)...

Good time do hãng phim non trẻ A24 phát hành. 

good time _ official trailer 2 hd _ a24

Hãng này cũng có một phim khác thành tích nổi bật là Lady Bird của nữ đạo diễn Greta Gerwig, giành 4 đề cử: Phim hay nhất, Kịch bản gốc hay nhất Nữ chính/ phụ xuất sắc nhất

Ngôi sao Saoirse Ronan trong Lady Bird có nhiều cơ hội giành chiến thắng vì bộ phim nhận phản hồi tốt khi công chiếu.

Năm nay có một trường hợp thú vị như Isabelle Huppert (người Pháp) năm ngoái được đề cử giải thưởng của Mỹ, là nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao với phim truyện thứ 2 - The Rider được hãng Sony mua bản quyền sau khi phim đoạt giải phụ ở Liên hoan phim Cannes 2017. 

chloé zhao’s the rider _ 2017 cannes film festival

Phim lấy bối cảnh và diễn viên ngoại quốc, ẵm 4 đề cử quan trọng trong đó có giải Phim hay nhất Đạo diễn xuất sắc nhất.

Các phim có doanh thu tốt và nhiều khả năng là ứng cử viên Oscar như trường hợp Get out hay The Florida Project đều mang về đề cử danh giá. 

Giải thưởng điện ảnh Tinh thần độc lập 2017 lần thứ 33 sẽ công bố kết quả vào ngày 3-3-2018.

Danh sách đề cử các hạng mục chính:

Phim hay nhất: Call Me By Your Name; Get Out; Lady Bird; The Florida Project; The Rider

Đạo diễn xuất sắc nhất: Sean Baker (The Florida Project); Jonas Carpignano (A Ciambra); Luca Guadagnino (Call Me by Your Name); Jordan Peele (Get Out); Benny Safdie, Josh Safdie (Good Time); Chloé Zhao (The Rider)

Nam diễn viên chính: Timothée Chalamet (Call Me by Your Name); Harris Dickinson (Beach Rats); James Franco (The Disaster Artist); Daniel Kaluuya (Get Out); Robert Pattinson (Good Time)

Nam diễn viên phụ: Nnamdi Asomugha (Crown Heights); Armie Hammer (Call Me By Your Name); Barry Keoghan (The Killing of a Sacred Deer); Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri); Bennie Safdie (Good Time)

Nữ diễn viên chính: Salma Hayek (Beatriz at Dinner); Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri); Margot Robbie (I, Tonya); Saoirse Ronan (Lady Bird); Shinobu Terajima (Oh Lucy!); Regina Williams (Life and nothing more)

Nữ diễn viên phụ: Holly Hunter (The Big Sick); Allison Janney (I, Tonya); Laurie Metcalf (Lady Bird); Lois Smith (Marjorie Prime); Taliah Lennice Webster (Good Time)

Call me by your name nhận 6 đề cử Tinh thần độc lập - Ảnh 5.

Call me by your name.

Call me by your name nhận 6 đề cử Tinh thần độc lập - Ảnh 6.

Good time.

Call me by your name nhận 6 đề cử Tinh thần độc lập - Ảnh 7.

Good time.

Call me by your name nhận 6 đề cử Tinh thần độc lập - Ảnh 8.

The Rider.

'Call Me By Your Name': Ứng viên Oscar bỏ cảnh nóng để tránh dán nhãn hạn chế độ tuổi?

TTO - Tin từ IndieWire cho hay, đạo diễn Luca Guadagnino quyết định không thực hiện một số hình ảnh nhạy cảm được mô tả trong tiểu thuyết cùng tên của tác giả André Aciman.

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên