26/01/2026 13:49 GMT+7

Giới chức Hàn Quốc tiếc thương cựu Thủ tướng Lee Hae Chan

Ngày 25-1, giới chức Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan - người qua đời cùng ngày tại TP.HCM sau khi bị ngừng tim.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Lee Hae Chan - Ảnh: YONHAP

Viết trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ rằng đất nước đã “mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại trong lịch sử dân chủ của Hàn Quốc”.

Người dành trọn cuộc đời cho nền dân chủ và đất nước

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết ông Lee Hae Chan đã dành cả cuộc đời để “bảo vệ và lan tỏa các giá trị dân chủ trong những giai đoạn đấu tranh đầy biến động của lịch sử hiện đại Hàn Quốc”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Moon Jae In ca ngợi ông Lee đã “dành trọn cuộc đời cho nền dân chủ Hàn Quốc và cho đất nước”, khi đảm nhiệm nhiều vai trò then chốt trong nhiệm kỳ của các đời tổng thống theo trường phái Dân chủ, theo Korea Herald.

“Là người đồng chí lâu năm, tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian chúng tôi sát cánh cùng nhau với tư cách là những đối tác kiên định trong công việc quốc gia”, ông Moon viết trên mạng xã hội.

Nghị sĩ Park Soo Hyun - phát ngôn viên cao cấp của Đảng Dân chủ Hàn Quốc cầm quyền - cũng bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời ca ngợi ông Lee đã “cống hiến cả đời mình để vững vàng thiết lập nền dân chủ trong bộ máy nhà nước và các chính đảng của Hàn Quốc”.

Thị trường Seoul Oh Se Hoon cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của ông Lee, cũng như tri ân ông là một chính trị gia đã “cống hiến hết mình cho đất nước và nhân dân”.

Hàn Quốc - Ảnh 2.

Ông Lee (phải) đồng hành cùng Tổng thống Lee Jae Myung (giữa) trong một cuộc vận động - Ảnh: YONHAP

Nhóm đối lập chia buồn

Các đảng đối lập cũng gửi lời chia buồn trước sự ra đi của cựu thủ tướng Hàn Quốc.

Ông Choi Bo Yun - phát ngôn viên của Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập - ghi nhận ông Lee là một trong những nhân vật trung tâm trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước tin buồn đột ngột này. Hành trình từ một nhà hoạt động dân chủ đến các vai trò điều hành quốc gia của ông sẽ còn được ghi nhớ như một dấu mốc quan trọng trong lịch sử chính trị của chúng ta”, ông Choi cho biết.

Lãnh đạo Đảng Cải cách Hàn Quốc Lee Jun Seok viết trên Facebook cá nhân: “Trong nhiều năm, ông đã hoàn thành trách nhiệm của mình nơi tuyến đầu của chính trường Hàn Quốc. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc”, theo báo Chosun.

Ngày 25-1, truyền thông Hàn Quốc loan tin cựu Thủ tướng Lee Hae Chan đã qua đời chiều cùng ngày tại TP.HCM sau khi bị ngừng tim. Hội đồng Cố vấn thống nhất hòa bình (PUAC), nơi ông Lee giữ chức Phó chủ tịch cấp cao trước khi qua đời, xác nhận thông tin.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc có chuyến công tác đến TP.HCM giữa tuần này. Theo Hãng thông tấn Yonhap, ông được đưa đến phòng cấp cứu hôm 23-1 khi bị khó thở trong lúc đang chờ chuyến bay về Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Giới chức Hàn Quốc tiếc thương trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Lee Hae Chan - Ảnh 4.Hàn Quốc vượt EU, ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới

Hàn Quốc ngày 22-1 ban hành bộ luật toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tăng cường an toàn và niềm tin vào công nghệ này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất