03/10/2019 16:36 GMT+7

Gió quật hơn chục lính dù treo tòn teng trên cây

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Quân đội Mỹ xác nhận sự việc đồng thời cho biết rủi ro trong các chiến dịch quân sự hàng không luôn có thể xảy ra. Nguyên nhân được cho là gió mạnh đột ngột khiến dù của nhóm lính này bị thổi vướng vào rừng thông.

Gió quật hơn chục lính dù treo tòn teng trên cây - Ảnh 1.

Lính dù Mỹ xếp hàng chờ lên máy bay vận tải trong một đợt huấn luyện ban đêm - Ảnh chụp màn hình

Sự cố vào khoảng 20h ngày 2-10, ngày đầu tiên của cuộc tập trận dài 10 ngày ở bang Mississippi. Theo kế hoạch ban đầu, một nhóm 89 binh sĩ sẽ được thả xuống 2 khu vực đã được chỉ định thuộc Trung tâm huấn luyện liên quân Camp Shelby.

Thời tiết được xác định là tốt, chiếc C-130 sau khi hoàn tất đợt thả quân cũng hạ cánh an toàn. Tuy nhiên khi các chỉ huy của lữ đoàn 4, sư đoàn 25 Bộ binh tới nơi, họ phát hiện gần một chục binh sĩ đã biến mất.

Đài CNN dẫn lời người phát ngôn lữ đoàn 4, đại úy Ashley Sangste, xác nhận có chút sự cố khiến bãi đáp của một số binh sĩ là trên cây nhưng không nói con số cụ thể. Trực thăng sau đó được điều động để tìm kiếm các binh sĩ mất tích.

Truyền thông địa phương cho biết có hơn một chục binh sĩ bị treo tòn teng trên các cây thông. Theo trang WLOX, tính đến thời điểm hiện tại, dường như người ta vẫn chưa tập hợp đủ quân số như trước khi nhảy dù.

Phía quân đội Mỹ chưa công bố nguyên nhân sự cố nhưng theo suy đoán của CNN và một số tờ báo địa phương, gió lớn có thể là tác nhân chính. Đại tá Bobby Ginn, chỉ huy căn cứ Camp Shelby, sau đó xác nhận điều này với một đài truyền hình Mississippi.

Một binh sĩ chưa rõ thuộc quân đội nước nào bị vướng trên cây khi nhảy dù - Nguồn: YOUTUBE

Ít nhất 22 binh sĩ bị thương vì vướng cây hoặc tiếp đất không đúng tư thế đã được đưa vào bệnh viện địa phương, theo người phát ngôn lục quân Mỹ John Pennell.

"Các chiến dịch quân sự hàng không đều chịu rủi ro cố hữu. Chúng tôi đã cố gắng giảm thiểu rủi ro này càng nhiều càng tốt", quân đội Mỹ giãi bày trong thông cáo tối cùng ngày đồng thời nhấn mạnh các bệnh viện địa phương, phương tiện giải cứu đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng trước khi bắt đầu tập trận.

"Một khi tất cả các binh sĩ được tập hợp đầy đủ, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện", thông cáo cho biết thêm.

Một báo cáo của Quốc hội Mỹ công bố hồi tháng 5 cho thấy giai đoạn từ năm 2006 trở về sau, số lính Mỹ thiệt mạng trong quá trình huấn luyện chiến đấu còn nhiều hơn số tử trận ngoài chiến trường.

Máy bay quân sự Pakistan rơi trúng khu dân cư, 17 người thiệt mạng Máy bay quân sự Pakistan rơi trúng khu dân cư, 17 người thiệt mạng

TTO - Một máy bay của quân đội Pakistan ngày 30-7 đã rơi xuống khu vực đang xây dựng của thành phố Rawalpindi, toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn cùng 12 thường dân thiệt mạng.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên