30/10/2016 15:58 GMT+7

​Gió bấc đầu mùa, Sa Pa rét sâu

HỒNG THẢO
HỒNG THẢO

TTO - Theo Đài khí tượng - thủy văn Lào Cai, sáng 30-10 đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về Sa Pa khiến nhiệt độ tại đây giảm mạnh ở mức 15,2 độ C, thời tiết rét lạnh như mùa đông.

Thị trấn Sa Pa chìm trong rét lạnh, khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên xuất hiện tại đây - Ảnh: HỒNG THẢO
Thị trấn Sa Pa chìm trong rét lạnh khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên xuất hiện tại đây - Ảnh: HỒNG THẢO

Thị trấn Sa Pa chìm trong sương mù, mưa nhỏ, trời rét lạnh.

Ngày cuối tuần nên khách du lịch trong và ngoài nước ở Sa Pa rất đông. Đa số du khách đến Sa Pa từ các tỉnh miền Trung và phía Nam phải mua áo, giày chống rét nhưng tỏ ra rất hào hứng, thích thú với tiết trời như mùa đông ở miền Bắc.

Do mưa rét nên một số du khách phải hủy bỏ tour du lịch đến các bản làng vùng núi cao và các tuyến du lịch đi bộ thăm bản làng Hầu Thào, Tả Van, Cát Cát…

Trời rét lạnh khiến các cửa hàng bán quần áo ấm đắt khách, các chủ cửa hàng bán đúng giá, không có hiện tượng “chặt chém” du khách. Các quán bán đồ nướng tại phố Xuân Viên, Cầu Mây, Thạch Sơn, cạnh khách sạn Công Đoàn thu hút đông khách để sưởi ấm và thưởng thức ẩm thực nướng bản địa.

Trên tuyến quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đến Sa Pa, sương mù dày đặc khiến việc đi lại khó khăn do tầm nhìn hạn chế. Ôtô, xe máy… phải bật hết đèn vàng phá sương mù và đèn pha để tăng tầm nhìn, đồng thời cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đường.

Theo ông Lưu Minh Hải - giám đốc Đài khí tượng - thủy văn Lào Cai, nguyên nhân hình thành gió mùa đông bắc, gây lạnh đột ngột do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống phía nam nước ta, gây mưa và làm giảm nền nhiệt độ.

Thời tiết có mưa, cùng với không khí lạnh mát bao phủ khiến nhiệt độ các khu vực ở Lào Cai giảm nhanh, trong đó vùng núi cao Sa Pa giảm sâu nhất. Đây là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên ở Sa Pa trong năm nay.

Thị trấn Sa Pa chìm trong rét lạnh, khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên xuất hiện tại đây - Ảnh: HỒNG THẢO
Du khách đi trong mưa phùn ở Sa Pa ngày 30-10 - Ảnh: HỒNG THẢO
Thị trấn Sa Pa chìm trong rét lạnh, khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên xuất hiện tại đây - Ảnh: HỒNG THẢO
Nhà thờ chìm trong sương mù - Ảnh: HỒNG THẢO
Ôtô phải bật đèn vàng để phá sương mù, tăng tầm nhìn, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 4D đến Sa Pa - Ảnh: HỒNG THẢO
Ôtô phải bật đèn vàng để tăng tầm nhìn trên quốc lộ 4D đến Sa Pa - Ảnh: HỒNG THẢO
HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên