24/12/2013 16:05 GMT+7

Giết người cướp xe lãnh án 18 năm tù

HIỀN TRẦN
HIỀN TRẦN

TTO - Ngày 24-12, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Ẩn (26 tuổi, ngụ xã Hoà Định, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) về tội giết người cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Ngô Văn Lẩy (59 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), hành nghề chạy xe ôm.

Theo cáo trạng, vào 16g ngày 15-4, Ẩn đến khu vực chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM thuê ông Lẩy chở về quê với giá 300 ngàn đồng và có ý định giết người rồi cướp xe. Về gần đến nhà, Ẩn yêu cầu ông Lẩy chạy qua nhiều con đường khác nhau nhằm kéo dài thời gian.

Đến đoạn đường vắng Ẩn bảo dừng xe và mượn điện thoại của ông Lẩy để gọi mẹ ra rước và trả tiền xe. Lợi dụng lúc ông Lẩy lấy thuốc hút, Ẩn lấy dao thủ sẵn đâm ông Lẩy. Do ông Lẩy phản ứng kịp nên mũi dao trúng vào vùng bụng. Ông Lẩy té ngã xuống và kêu cứu. Thấy có hai người dân chạy đến, Ẩn đành bỏ chạy. Đến 23g cùng ngày thì Ẩn bị bắt. Ổng Lẩy được đưa đi cấp cứu, với thương tật tạm thời là 4%.

Ẩn bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng cộng Ẩn lãnh án 18 năm tù.

HIỀN TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên