08/05/2020 13:49 GMT+7

Giết hàng xóm chỉ vì chưa đòi được 150.000 đồng, lãnh 18 năm tù

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Ngày 8-5, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) 18 năm tù về tội 'giết người'.

Giết hàng xóm chỉ vì chưa đòi được 150.000 đồng, lãnh 18 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa sáng 8-5 - Ảnh: LAN NGỌC

Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Tuấn và Huỳnh Thanh Tuấn là hàng xóm của nhau. Tháng 5-2019, Nguyễn Thanh Tuấn cho Huỳnh Thanh Tuấn mượn 150.000 đồng nhưng Huỳnh Thanh Tuấn không trả.

Đến ngày 13-9-2019, Huỳnh Thanh Tuấn cùng bạn uống rượu bia tại nhà ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Khi thấy Nguyễn Thanh Tuấn đi ngang nhà thì những người bạn nhậu rủ Nguyễn Thanh Tuấn vào nhưng Huỳnh Thanh Tuấn không đồng ý.

Cả hai lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Lúc này, Huỳnh Thanh Tuấn đi vào trong nhà mình lấy một cây kéo. Thấy vậy, Nguyễn Thanh Tuấn thách thức "Bụng tui nè, ông đâm đi" nhưng Huỳnh Thanh Tuấn không làm gì và đã ném cây kéo vào gốc cây gần đó.

Liền sau đó, Nguyễn Thanh Tuấn chạy lại lượm cây kéo đâm Huỳnh Thanh Tuấn tử vong. Một ngày sau đó, Nguyễn Thanh Tuấn bị công an bắt.

Theo tòa, bị cáo hung hăng, côn đồ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không đáng mà đã gây ra cái chết cho bị hại. Xét thấy cần phải xử phạt nghiêm để răn đe nên đã tuyên mức án trên.

Bắt 9 thanh niên đập phá quán nước vùng quê đòi tiền bảo kê Bắt 9 thanh niên đập phá quán nước vùng quê đòi tiền bảo kê

TTO - 9 thanh niên 16-22 tuổi ở Long An và Tiền Giang cùng rủ nhau đi đập phá, đòi tiền bảo kê các quán nước giải khát ven quốc lộ 62, mỗi quán 1 triệu đồng.

LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên