06/12/2019 17:15 GMT+7

Bắt 9 thanh niên đập phá quán nước vùng quê đòi tiền bảo kê

AN LONG
AN LONG

TTO - 9 thanh niên 16-22 tuổi ở Long An và Tiền Giang cùng rủ nhau đi đập phá, đòi tiền bảo kê các quán nước giải khát ven quốc lộ 62, mỗi quán 1 triệu đồng.

Bắt 9 thanh niên đập phá quán nước vùng quê đòi tiền bảo kê - Ảnh 1.

5 thanh niên trong nhóm đòi tiền bảo kê bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Công an huyện Thủ Thừa vừa khởi tố vụ án cướp tài sản, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 thanh niên gồm: Trần Đoàn Thái Bảo (19 tuổi), Hồ Kiến Tánh (16 tuổi), Huỳnh Trọng Phúc (16 tuổi), Phạm Minh Hiếu (18 tuổi), Trương Khánh An (20 tuổi, cùng ngụ huyện Thủ Thừa) và Trịnh Hoàng Kha (22 tuổi), Nguyễn Khánh Duy (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Trạng (17 tuổi), Lê Quốc Tường (18 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Đây là nhóm thanh niên đã gây ra hàng loạt vụ đập phá các quán giải khát ven quốc lộ 62 trong đêm gây hoang mang dư luận vừa qua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 3-11, cả nhóm trên đeo khẩu trang bịt mặt, cầm mã tấu, ống tuýp sắt đi trên các xe máy được che biển số đến các quán bán nước giải khát trên quốc lộ 62 thuộc ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa để đập phá, đe dọa và đòi tiền bảo kê mỗi quán 1 triệu đồng.

Chỉ trong một đêm, nhóm này đã ghé 8 quán bán nước giải khát trong khu vực đập phá, buộc mỗi quán ứng trước tiền bảo kê 200.000 đồng, còn 800.000 đồng hẹn 3 đêm sau quay lại lấy tiếp. 

Tuy nhiên, nhóm này chưa kịp quay lại lấy tiếp tiền bảo kê như đã hẹn thì đã bị công an bắt giữ.

Khởi tố nhóm côn đồ thu tiền Khởi tố nhóm côn đồ thu tiền 'bảo kê' với tài xế taxi, thương lái

TTO - Một nhóm côn đồ cộm cán ở TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) chuyên đòi tiền của tài xế taxi và các thương lái đến thu mua hải sản của ngư dân địa phương, vừa bị công an TP này khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

AN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên