28/09/2019 13:39 GMT+7

Giật hai dây chuyền, tên cướp bị chính nạn nhân khống chế nộp công an

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Sau khi giật sợi dây chuyền của chị Nhi bất thành, Xuân tiếp tục đảo quanh khu vực TP Châu Đốc để “ăn hàng” sợi dây chuyền bằng vàng của anh Mùa, nhưng bị anh này “xuất chiêu” bắt giữ và giao nộp cho công an.

Giật hai dây chuyền, tên cướp bị chính nạn nhân khống chế nộp công an - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Văn Trường Xuân tại cơ quan công an, hai sợi dây chuyền vàng được niêm phong trong 2 gói màu trắng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 28-9, thượng tá Phạm Thành Mỹ - trưởng Công an TP Châu Đốc, An Giang - cho biết vừa ký quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Trường Xuân, 22 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang, về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Châu Đốc, vào khoảng 15h30 ngày 27-9, Xuân đi xe máy từ nơi ở tạm trú tại khóm Châu Long 8, P.Châu Phú B, TP Châu Đốc đi tìm tài sản để cướp giật. 

Khi đến khu vực tổ 3, khóm Mỹ Hòa, P.Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, Xuân thấy chị Huỳnh Thị Nhi, 33 tuổi, ngụ P.Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc đang ngồi trên xe máy có đeo dây chuyền vàng nên nhanh chóng dùng tay giật đứt dây chuyền, nhưng chưa lấy được thì bị chị Nhị tri hô nên Xuân bỏ chạy. 

Đến 16h30, Xuân tiếp tục đảo thêm một vòng khu vực P. Vĩnh Mỹ thì phát hiện "con mồi" là anh Lý Khánh Mùa, 30 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú đang ngồi trên xe máy có đeo dây chuyền vàng. Xuân tiếp tục dùng tay giật đứt dây chuyền nhưng bị anh Mùa khống chế bắt quả tang. 

Anh Mùa đưa cả Xuân cùng dây chuyền vàng trọng lượng khoảng 5 chỉ giao Công an P.Vĩnh Mỹ xử lý. Sau đó, chị Nhi cũng đến Công an P.Vĩnh Mỹ tố giác Xuân về hành vi "cướp giật tài sản" và giao nộp sợi dây chuyền vàng 18 kara, trọng lượng 4,8 chỉ mà Xuân đã giật của chị Nhi bất thành.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra làm rõ.

Cô gái bị cướp giật túi xách, đầu đập xuống đường và phải khâu 3 mũi Cô gái bị cướp giật túi xách, đầu đập xuống đường và phải khâu 3 mũi

TTO - Vụ việc xảy ra vào hơn 19h ngày 17-9, tại hẻm 161 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM, cách nhà trọ của nạn nhân chừng 100m. Lúc này cô gái bị cướp giật túi xách đập đầu xuống đường và phải khâu 3 mũi.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên