03/02/2019 19:22 GMT+7

Cảnh sát phóng xe bắt cướp giữa trung tâm Sài Gòn

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Hai thanh niên phóng xe máy cướp giật ở trung tâm quận 1, TP.HCM thì bị cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông phát hiện truy đuổi, bắt giữ.

Cảnh sát phóng xe bắt cướp giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Lê Quang Vinh cùng tang vật, phương tiện tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lê Quang Vinh (25 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 3-2, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an quận 1, đang làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống tội phạm dịp Tết trên địa bàn. Khi tổ công tác đi đến giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa - Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì nghe tiếng người dân tri hô "cướp cướp".

Tổ công tác phát hiện hai đối tượng nghi vấn cướp giật đang phóng xe máy về hướng vòng xoay Phù Đổng. Ngay lập tức, cảnh sát hình sự lái xe máy truy đuổi. Thời điểm này, hai cán bộ chiến sĩ CSGT tuần tra phát hiện và cũng lên xe đặc chủng truy đuổi.

Hai đối tượng tẩu thoát qua nhiều tuyến đường, đến giao lộ Lý Tự Trọng - Phạm Hồng Thái (phường Bến Thành, quận 1) thì loạng choạng tay lái và té xuống đường.

Hai đối tượng nhanh chóng bỏ xe máy, chạy bộ theo hai hướng khác nhau. Cảnh sát hình sự và CSGT tiếp tục truy đuổi và bắt được thanh niên nghi vấn cướp giật ngồi sau xe, thanh niên cầm lái trốn thoát.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng đã đưa thanh niên ngồi sau xe cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão làm rõ vụ việc.

Thanh niên khai tên Lê Quang Vinh (25 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM). Bước đầu Vinh khai nhận là người ngồi sau xe, trực tiếp cướp giật chiếc điện thoại di động của một du khách nước ngoài.

Kiểm tra nhân thân lai lịch, Công an quận 1 cho biết Vinh có tiền án cướp giật tài sản và nằm trong diện theo dõi của công an thời gian qua.

Nạn nhân được trả lại 100 triệu muốn công an "tha" cho kẻ cướp Nạn nhân được trả lại 100 triệu muốn công an 'tha' cho kẻ cướp

TTO - Sau khi nhận được điện thoại và 100 triệu đồng bị cướp, bà P.T.B.T. đã từ Bình Dương về quê An Giang để ăn Tết và mong muốn công an không xử lý người đã gây ra vụ việc.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên