Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp quản kênh Truyền hình An Viên
TTO - Hàng loạt biên bản hợp tác đã được ký kết giữa Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và các đơn vị truyền thông lớn vào hôm nay, 8-8, để phát triển kênh Truyền hình An Viên sau khi tiếp nhận kênh truyền hình này vào cuối năm 2019.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đầu tư mạnh cho kênh Truyền hình An Viên sau khi tiếp quản - Ảnh: T.ĐIỂU
Ngày 8-8, tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Hà Nội), đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đã cùng với đại diện của nhiều đơn vị truyền thông lớn gồm: VTVcab, VTV Digital, Viettel Telecom, VNPT, FPT Telecom, Truyền thông Đất Việt, AVG cùng ký kết hợp tác để phát triển Truyền hình An Viên trên hệ thống đa nền tảng.
Theo đó, kênh truyền hình này sẽ được đầu tư mạnh về nội dung cũng như được phát rộng rãi hơn trên nhiều nền tảng công nghệ từ ngày 8-8 với tên mới là kênh Truyền hình An Viên TV - B Channel.
Dự lễ ký kết này có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin- truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an…
Phát biểu tại lễ ký kết này, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - truyền thông) Lưu Đình Phúc hi vọng kênh Truyền hình An Viên sẽ ngày càng phát triển để mang đến công chúng nhiều hơn những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo.

Ký kết hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và VTVcab - Ảnh: T.ĐIỂU
Ông Hầu A Lềnh - tổng thư ký Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cũng bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển kênh Truyền hình An Viên của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đối tác.
Đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đoàn kết các tôn giáo, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo trong thời gian qua, ông Lềnh hi vọng những nội dung được truyền tải trên kênh Truyền hình An Viên sẽ tiếp tục góp phần truyền tải tích cực nội dung chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và những giá trị nhân văn tốt đẹp của nhân loại cũng như truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời gian tới.

Việc giáo hội phát triển kênh Truyền hình An Viên trên hệ thống đa nền tảng nhận được sự ủng hộ của Bộ Thông tin - truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ - Ảnh: T.ĐIỂU
Kênh Truyền hình An Viên là kênh Văn hóa Phương Đông - BTV9 được Bộ Thông tin - truyền thông cấp giấy phép lần đầu cho Đài Phát thanh và truyền hình Bình Dương năm 2011, với tôn chỉ mục đích: thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực tôn giáo; cung cấp thông tin về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, các giá trị nhân văn, nhân đạo trong xã hội…
Ngay từ khi ra đời của kênh này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đồng hành cùng đơn vị sản xuất của kênh Truyền hình An Viên.
Nhưng đến ngày 31-12-2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (thông qua Công ty cổ phần viễn thông, truyền thông và giáo dục Trúc Lâm do giáo hội làm chủ sở hữu) đã tiếp nhận các quyền, nghĩa vụ của Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên, hợp tác với Đài Phát thanh và truyền hình Bình Dương tiếp tục phát triển nội dung, làm phong phú kênh Truyền hình An Viên, thay tên mới từ Văn hóa Phương Đông - BTV9 thành An Viên TV - B Channel.
Từ này 8-8-2020, kênh Truyền hình An Viên TV - B Channel phát sóng chính thức với nội dung phong phú, hợp tác đa nền tảng.
Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện nay giáo hội quản lý hơn 18.000 chùa và các loại hình cơ sở tự viện trong cả nước, với hơn 55.000 tăng ni thành viên, hơn 50 triệu tín đồ Phật tử và những người có niềm tin, yêu mến đạo Phật ở Việt Nam, 21 tổ chức hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài, hơn 1 triệu tín đồ Phật tử người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.
-
TTO - Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 25-2 khẳng định hoạt động trên Biển Đông của các quốc gia cần phải đóng góp vào mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm, nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế.
-
TTO - Chiều nay 25-2, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 bệnh nhân Hải Dương, 1 ca bệnh mới nhập cảnh từ Campuchia. Trong số này, có 2 ca bệnh sàng lọc từ cộng đồng ở Hải Dương.
-
TTO - Từ 1-3, TP.HCM cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu trừ các lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín.
-
TTO - Từng là thủy thủ, có thời gian 27 năm sống ở Mỹ và có dịp được đi du thuyền, ông Năm Cao về quê Vĩnh Long làm nghề nuôi lươn và bỏ 5 tỉ đồng cả đời tích cóp để xây căn ‘nhà du thuyền’, hiện thực hóa niềm đam mê.
-
TTO - Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vừa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông tử vong, nghi do lốp ôtô phát nổ khi vừa bơm xong.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận