20/12/2025 15:05 GMT+7

Giáo hội Phật giáo tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Sáng 20-12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức đại lễ tưởng niệm lần thứ 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, tại Việt Nam Quốc Tự.

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh 1.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng dâng hương tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Quang lâm chứng minh có đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng; Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn đức, tăng ni, phật tử.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - ôn lại tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhơn đọc văn tưởng niệm Đức Phật hoàng.

Trong không khí trang nghiêm, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng dâng hương; chư tôn đức, tăng ni, phật tử thành kính tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhơn đọc văn tưởng niệm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Phật hoàng Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm, sinh năm 1258, là con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng thái hậu Nguyên Thánh.

Thân hình ngài có đặc điểm khác thường, có màu vàng, nên được vua cha đặt biệt hiệu là Phật Kim. Năm 16 tuổi, ngài được lập làm Đông cung Thái tử, cùng năm kết duyên cùng Quận chúa Quyên Thanh

Năm 21 tuổi (1279), ngài được Trần Thánh Tông truyền ngôi, lấy niên hiệu là Thiệu Bảo. Năm 1282, ngài chủ trì Hội nghị Bình Than lấy ý kiến toàn dân trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Năm 1285, ngài đã lãnh đạo và chiến thắng cuộc xâm lăng Nguyên - Mông lần thứ nhất, lần thứ hai vào năm 1288.

Năm 41 tuổi (1293), ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, lên làm Thái thượng hoàng.

Năm 1294, ngài cầm quân sang chinh phạt Ai Lao, giữ yên bờ cõi. Sau khi trở về, ngài tập sự tu hành.

Năm 1299, ngài lên núi Yên Tử quyết chí tu hành, tham thiền nhập định. Năm 1307, ngài truyền y bát lại cho tôn giả Pháp Loa, lên làm Sơ tổ Trúc Lâm và Pháp Loa - tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm. Trước khi nhập diệt, ngài để lại bài kệ Pháp Thân Thường Trụ qua trả lời cho thị giả hầu cận.

Theo sử cũ, ngài thọ thế 51 năm. Vua Trần Anh Tông cung thỉnh nhục thân ngài về kinh đô Thăng Long cử hành quốc tang trong thời gian hai tuần.

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh 3.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Cũng trong sáng nay, Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Tuần huân tu và khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 trong 10 ngày, dành cho tăng ni TP.HCM.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng quang lâm khai thị. Đại lão hòa thượng mong tăng ni vượt qua mọi khó khăn đưa Phật giáo TP.HCM lên tầm cao mới.

Tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn - Ảnh 1.Tìm kiếm dấu tích xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trong khi xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ được người Việt rất quan tâm, nhiều người không biết Việt Nam cũng có hộp xá lợi được cho là của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất