31/12/2021 15:11 GMT+7

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng làm quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng vừa được suy tôn ngôi vị quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay cho Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ vừa viên tịch.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng làm quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ suy tôn trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng làm quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thông tin từ văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sáng 31-12, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức hội nghị để suy tôn trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đã tuyên đọc tờ trình về việc suy tôn quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại tờ trình, chủ tịch Hội đồng Trị sự kính trình và đề nghị Hội đồng Trị sự suy tôn trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ kiêm giám luật, chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh, giữ ngôi vị quyền pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng làm quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng đạo từ sau lễ suy tôn - Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Việc suy tôn nhận được sự nhất tâm đồng thuận của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và đại biểu các ban, viện trung ương, ban trị sự 63 tỉnh, thành phố tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu sau lễ suy tôn, quyền pháp chủ - trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc lại công hạnh của đại lão hòa thượng pháp chủ của giáo hội, đồng thời yêu cầu giáo hội tập trung thảo luận, đúc kết chương trình hoạt động năm 2022, chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh, thành, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vào năm sau.

Theo văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Trí Quảng xuất gia năm 10 tuổi tại tổ đình Huê Nghiêm (Thủ Đức). Năm 1957, hòa thượng được gửi đến tu học tại Phật học đường Nam Việt - chùa Ấn Quang; thọ giới Tỳ kheo năm 1960, nối dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Ông từng du học Nhật Bản (Đại học Rissho, Tokyo) giai đoạn 1965-1972.

Hòa thượng Thích Trí Quảng sinh năm 1940 tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Hóc Môn, Gia Định (nay là huyện Củ Chi, TP.HCM).

Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập (7-11-1981), hòa thượng được suy cử ủy viên Hội đồng Trị sự, ủy viên Ban thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Hoằng pháp trung ương.

Năm 2002, hòa thượng Thích Trí Quảng được suy cử ngôi vị phó chủ tịch Hội đồng Trị sự và phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Ông là viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (từ năm 2008 đến nay), tổng biên tập báo Giác Ngộ (từ năm 1989 đến nay).

Trước đó ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2002-2012), trưởng Ban Phật giáo quốc tế trung ương (2007-2017).

Trưởng lão hòa thượng là vị lãnh đạo Phật giáo TP.HCM kế thừa đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), đại lão hòa thượng Thích Thiện Hào (1911-1997), là vị chủ trương kiến thiết, đại trùng tu các công trình lớn như cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, huyện Bình Chánh), chùa Phổ Quang (quận Tân Bình)…

Ông là vị giảng sư có hàng ngàn pháp thoại, biên soạn và là tác giả của hàng chục đầu sách đã xuất bản trong nước.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch sau 105 năm trụ thế Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch sau 105 năm trụ thế

TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã viên tịch lúc 3h22 sáng nay (21-10).

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên