24/10/2021 12:58 GMT+7

Tăng ni, phật tử cung tiễn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn

Tin: THIÊN ĐIỂU - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tin: THIÊN ĐIỂU - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

TTO - Sáng nay 24-10, tăng ni, phật tử cả nước cung tiễn Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ - về cõi niết bàn.

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 1.

Lễ truy điệu Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ bắt đầu vào 9h sáng nay nhưng ngay từ sáng sớm hàng trăm tăng ni, phật tử đã về Tổ đình Viên Minh (chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) - nơi đại lão hòa thượng cả đời tu tập rồi an nghỉ vĩnh hằng

Lễ truy điệu Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ tổ chức ở Tổ đình Viên Minh và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức TP.HCM.

Ngoài các phật tử có mặt ở 2 điểm trên, tăng ni tại nhiều tỉnh, thành lập hương án cùng tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện, cung thỉnh đại lão hòa thượng nhập niết bàn.

Tại lễ truy điệu, thượng tọa Thích Đức Thiện - phó chủ tịch, tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban tang lễ - dành những lời tôn kính cùng muôn người ôn lại cuộc đời của một bậc tu hành hiếm có, đã đi cùng dân tộc qua bao chiến tranh, pháp nạn.

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 2.

Trưởng lão hòa thượng, Đệ nhất phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng (thứ hai từ trái qua phải) từ TP.HCM kịp ra Hà Nội tiễn đưa Đức pháp chủ

Trưởng lão hòa thượng, Đệ nhất phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng đã thay mặt Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đọc lời điếu văn cung tiễn giác linh Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ.

Trong lời ai điếu, hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định trước đạo phong tôn kính của Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ "tất cả từ ngữ tán dương của thế gian đều vô nghĩa".

Nhưng cũng "xin mượn ngôn từ thô thiển ôn lại những công hạnh cao cả của ngài để làm tấm gương tu tập cho hàng hậu học", như hơn trăm năm qua ngài đã thắp sáng tâm đăng bao thế hệ bằng chính cuộc đời chân tu của mình.

"Dù lúc gian nan cuốc đất trồng rau trong hợp tác xã nông nghiệp, hay khi được giáo hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ tối cao, ngài vẫn một lòng sống cảnh thanh bần thủ đạo.

Trong trượng thất đơn sơ, dưới mái chùa cổ kính, dù thời tiết đổi thay, dù thế cuộc xoay vần, ngài vẫn nghiêm trang cốt cách thoát tục: tay lần tràng hạt, miệng niệm nam mô…

Thân giáo và khẩu giáo của ngài đã thắp sáng niềm tin chánh pháp cho bao người con Phật", họa thượng Thích Trí Quảng dành những lời tôn kính cho Đức pháp chủ.

"Gần như cả cuộc đời tu hành của Đức pháp chủ là kinh qua các cuộc chiến tranh, pháp nạn. Những năm kháng chiến chống Pháp, làng mạc điêu tàn, chùa chiền sụp đổ nhưng hòa thượng vẫn bám trụ, kiên trì ở lại để giữ gìn cơ nghiệp của tiền nhân.

Những năm tháng ấy, dân ở lại cũng đều nghèo, chẳng thể "đội gạo lên chùa" cho các sư nên hòa thượng và các môn đệ tự cày cấy làm ăn, đồng thời tham gia các công việc xã hội, việc làng nước như trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp bình dân học vụ, rồi hộ đê, cứu đê, chống lũ lụt. Việc gì tốt cho chúng sinh là hòa thượng đều làm.

Ngay cả khi hòa thượng đã tám mươi tuổi vẫn còn ra đồng làm lụng tự nuôi thân để ngày đêm miệt mài nghiên cứu kinh Phật theo nếp của Tổ xưa.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, hòa thượng nói "tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời, cho đạo". Còn bí quyết sống lâu của hòa thượng chỉ là "trước hết phải sạch sẽ từ thân đến tâm".

Được suy tôn ngôi vị cao nhất của giáo hội nhưng sinh thời, hòa thượng Thích Phổ Tuệ từng nhắn gửi mọi người đừng gọi mình là Pháp chủ, mà hãy cứ nhìn ông "như một lão tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng".

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 3.

Các nhà sư đi vòng quanh di quan của hòa thượng Thích Phổ Tuệ trước lúc cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, cụ viên tịch lúc 3h22 ngày 21-10, sau 105 năm trụ thế.

Cụ xuất gia từ lúc 5 tuổi, được người cô ruột là ni trưởng Thích nữ Đàm Cơ đưa về chùa Quán ở Ninh Bình.

Năm 17 tuổi, cụ được gửi đến tu học tại chùa Viên Minh (chùa Giáng) làm đệ tử hòa thượng Thích Quảng Tốn, từ đó sống cả cuộc đời ở ngôi chùa quê này - tổ đình của sơn môn Đa Bảo, là 1 trong 3 sơn môn lớn nhất miền Bắc.

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 5.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ, đã đọc lời tưởng niệm trước lúc cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 6.

Người thân họ hảng của Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ bật khóc trong lễ truy điệu

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 7.

Đúng 10h, lễ cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp được diễn ra trang trọng

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 8.

Sinh thời, hòa thượng Thích Phổ Tuệ từng nhắn gửi mọi người hãy cứ nhìn ông "như một lão tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng"

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 9.

Một tăng ni bật khóc tại lễ truy điệu, cung thỉnh kim quan Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 10.

Hơn trăm năm qua, hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã thắp sáng tâm đăng bao thế hệ bằng chính cuộc đời chân tu của mình

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 11.

Đúng 10h15, lễ truy điệu, cung thỉnh kim quan Đại lão hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh kết thúc

Tăng ni, phật tử cung nghinh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về cõi niết bàn - Ảnh 12.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, viên tịch 3h22 ngày 21-10, sau 105 năm trụ thế

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch sau 105 năm trụ thế Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch sau 105 năm trụ thế

TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã viên tịch lúc 3h22 sáng nay (21-10).

Tin: THIÊN ĐIỂU - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên