01/04/2019 11:36 GMT+7

'Giang hồ mạng': Người trẻ xem cho vui vì tò mò?

VÕ THÀNH NHÂN
VÕ THÀNH NHÂN

TTO - Khá Bảnh, được nhiều người biết đến với các hành vi ngông, theo nhiều người là lệch chuẩn qua các video trên mạng xã hội. Một lượng fan lớn của của "giang hồ mạng" này là các bạn trẻ, học sinh, vậy ta có nên lo lắng?

Giang hồ mạng: Người trẻ xem cho vui vì tò mò? - Ảnh 1.

Khá Bảnh và bạn bè - Ảnh cắt từ clip của Khá Bảnh

Nổi và đám đông hoài nghi

Khá Bảnh là nickname của một thanh niên xăm trổ đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Với kênh Youtube có 1,8 triệu subcriber, 670 nghìn lượt theo dõi tài khoản Facebook, gương mặt được các page giải trí, hài hước của giới trẻ chia sẻ liên tục, Khá Bảnh phủ sóng khắp nơi trên mạng.

Khá Bảnh còn chăm chỉ đăng tải những đoạn clip hướng dẫn múa quạt, nhảy nhót trong quán bar, thường xuyên livestream, tương tác với người xem, có chửi thề, nói tục và lâu lâu còn phát ngôn gây sốc… Thậm chí với một ekip hùng hậu, Khá Bảnh còn đóng phim ngắn về tình nghĩa giang hồ, rất "viral" trên Youtube, Facebook.

Đối với các "giang hồ online", đây là những việc làm bình thường. Nhưng nó trở nên bất thường với đám đông còn lại vốn ủng hộ sự khuôn phép, chuẩn mực. Vì thế những việc làm ngông nghênh của Khá Bảnh nghiễm nhiên thu hút một lượng người tò mò quan tâm.

Như vậy có thể kết luận rằng Khá Bảnh nổi vì biết thu hút sự tò mò, chú ý bằng sự lệch chuẩn: phơi bày lối sống lệch lạc, "không giống ai" với nhiều bạn trẻ.

Nếu như với các video, hình ảnh mà Khá Bảnh đăng trên mạng, mọi người chỉ dừng lại ở mức xem cho vui thì có lẽ hai sự việc sau đẩy việc cộng đồng chỉ trích Khá Bảnh lên mức kịch liệt:

- Khá Bảnh và nhóm bạn dừng ôtô, đứng dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào sáng 7-3, thản nhiên đăng những bức hình này lên Facebook (sau đó bị cơ quan chức năng phạt 5 triệu đồng).

- Hình ảnh Khá Bảnh được học sinh, thậm chí là người lớn chào đón xin chụp ảnh, chữ ký ở một địa điểm gần trường THPT Yên Bái được lan truyền, cũng trên Facebook trong thời gian gần đây.

Hai việc này đã khiến nhiều người tỏ ra băn khoăn, phẫn nộ khi tại sao một nhân vật có đời tư "bất hảo" lại được nhiều bạn trẻ "thần tượng" đến thế?

Vậy, với việc nhiều bạn trẻ là "fan" của Khá Bảnh, chúng ta có nên lo lắng và chỉ trích giới trẻ suy đồi, tha hóa?

Tin vào "sức đề kháng" của người trẻ?

Khá Bảnh và "giang hồ online" là một hiện tượng xã hội, nhưng nó có thực sự nguy hiểm, đầu độc giới trẻ như mọi người nghĩ và phải khiến chúng ta lo ngại thái quá không?

Phải thừa nhận nhân vật Khá Bảnh khá lãng mạn, không hầm hố như những tay giang hồ cộm cán, bặm trợn khác: dáng người thanh mảnh, khuôn mặt trắng trẻo, hài hước, vì thế có thể tạo sự thiện cảm ít nhiều ở nơi người xem.

Có lẽ các bạn trẻ coi việc xem video, tự nhận mình là fan của Khá Bảnh là một trò đùa vui. Sống trong môi trường gia đình, giáo dục và cộng đồng có nhiều khuôn phép, nhu cầu tìm hiểu về những thứ lệch chuẩn của bạn trẻ là một nhu cầu có thật. Chính vì người lớn càng giấu diếm, cấm đoán thì bạn trẻ càng tò mò.

Giữa hàng nghìn video ca nhạc, MV đơn thuần của các ca sĩ thì những video, clip live stream của Khá Bảnh rõ ràng "mới, độc và lạ" với nhiều bạn trẻ. 

Rất khó để tìm được một người trẻ muốn "giang hồ" như Khá Bảnh. Bởi lẽ hình ảnh của Khá Bảnh chỉ thỏa mãn sự tò mò và niềm vui khi dạo mạng thôi, rất khó để ai đó học theo. Thế hệ 9x, 2k là những thế hệ có sức "đề kháng" cao vì các em được trang bị một nền tảng giáo dục, kiến thức bài bản hơn những thế hệ trước.

Sau khi bị cộng đồng chỉ trích việc dừng xe chụp hình trên cao tốc, tối 11-3 trong một video dài 3 phút, Khá Bảnh trần tình: "Bảnh không có tình gì cả, chỉ là mình xuống đi vệ sinh rồi vô tình anh em đứng chụp kiểu ảnh thôi chứ không có gì cả" đồng thời rút kinh nghiệm lần sau không tái phạm. Tuy nhiên, nhà chức trách đã phạt nguội 5 triệu đồng và anh chàng cũng đã chấp hành.

Vậy những hành vi vi phạm pháp luật đã có cơ quan chức năng chế tài, xử phạt.

Điều mà phụ huynh, người lớn lo lắng ở đây là các em có thể bắt chước Khá Bảnh hớt tóc kiểu bờm ngựa dị hợm, xăm mình, mặc đồ lòe loẹt mà thôi. Ông bà, cha mẹ và thầy cô phải là người định hướng, giáo dục các em về việc này.

Khi Khi 'gái điếm', 'giang hồ' bỗng nhiên mà hot trên web drama

TTO - Gần đây, loại hình web drama (phim chiếu mạng) chứng kiến sự ồ ạt ra mắt sản phẩm khai thác thân phận, đời sống của những phụ nữ buôn hương bán phấn, đại ca - chị đại hoặc cả hai.

VÕ THÀNH NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên