06/08/2016 11:31 GMT+7

Giang hồ Đắk Lắk xuống Đà Nẵng bắt người đòi chung độ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sau khi đánh và ép anh H. viết giấy nợ 188 triệu đồng, nhóm của Phúc chở anh H. ra đèo Hải Vân, buộc anh gọi điện cho vợ mang 100 triệu đồng đến trả trước.

Tang vật vụ án được công an quận Thanh Khê thu giữ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tang vật vụ án được công an quận Thanh Khê thu giữ - Ảnh: Đoàn Cường

Sáng 6-8, công an quận Thanh Khê TP Đà Nẵng cho biết đã bắt băng nhóm từ Đắk Lắk xuống Đà Nẵng để thực hiện vụ bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đây là băng nhóm tội phạm có tính tổ chức, hoạt động liên tỉnh, rất manh động bị công an Thanh Khê bắt giữ sau 72 giờ xuống Đà Năng gây án.

Theo công an quận Thanh Khê, ngày 29-7, vợ chồng anh Đ.C.H (33 tuổi) và chị Đ.T.X (32 tuổi) trú phường Xuân Hà (ngụ Thanh Khê, Đà Nẵng) đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Theo đơn, khoảng 17g chiều 27-7, khi anh H. đến đường Dũng Sỹ Thanh Khê theo yêu cầu của một người tên Trương Quang Vinh (32 tuổi) để làm quảng cáo thì bị nhóm người cầm hung khí đánh gây thương tích, buộc anh phải viết giấy ghi nợ số tiền 188 triệu đồng.

Sau đó, nhóm này bắt anh H. đưa lên ôtô chở ra đèo Hải Vân. Tại đây, một người tên Phúc (chưa rõ lai lịch) yêu cầu anh H. điện thoại về cho vợ buộc trả trước số tiền 100 triệu đồng.

Sợ hãi, chị X. đã phải nộp cho đối tượng tên Nhã 90 triệu đồng. Sau đó, Phúc ép anh H. viết giấy còn nợ 98 triệu đồng. Sau đó, nhóm người trên chở anh H. ra Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) thả ra.  Anh H. tự về và nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT công an quận Thanh Khê đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Đến 19g ngày 1-8, sau khi xác định nhóm Phúc đến nhà anh H. để buộc trả nốt 98 triệu đồng, lực lượng trinh sát đã mật phục và bắt quả tang Hồ Văn Nhã (24 tuổi, trú Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Trần Ngọc Quý (26 tuổi, trú Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) khi đang nhận tiện.

Đồng thời, 1 tổ trinh sát nhanh chóng bắt giữ Trương Quang Vinh.

Tang vật vụ án được công an quận Thanh Khê thu giữ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Qua đấu tranh được biết Phúc cùng nhiều đồng phạm khác đang có mặt tại một quán cà phê đầu cầu Rồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để đợi Nhã lấy tiền mang về nên ngay trong đêm, cơ quan công an đã truy xét bắt giữ 5 đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: Trương Quang Vinh có quan hệ quen biết với Hoàng Đức Phúc (trú Đắc Lắc) và nhờ Phúc đòi nợ số tiền 180 triệu đồng anh H. nợ nhiều lần do thua cá độ đá banh.

Thực hiện kế hoạch này, Vinh “điều” anh H.đến chỗ làm quảng cáo để nhóm của Phúc phục bắt. Sau khi bắt được anh H., nhóm này bấm roi điện hù dọa, dùng tay đánh nhiều lần vào mặt anh để ép viết giấy nợ, trả tiền. 

Cơ quan công an xác định có 6 đối tượng đã cùng bàn bạc, hỗ trợ để bắt anh H. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an đã thu giữ tang vật gồm 98 triệu đồng, roi điện, bình xịt hơi cay, một ôtô... đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng liên quan.

Riêng Hoàng Đức Phú hiện đang bỏ trốn, công an Thanh Khê yêu cầu Phúc nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên