Gian nan 'giải thể doanh nghiệp': Người trong cuộc kêu trời, bạn đọc hiến kế

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ đã chia sẻ những câu chuyện thực tế "dở khóc dở cười" của chính mình cùng những tranh luận nảy lửa và hiến kế thiết thực, để thủ tục giải thể doanh nghiệp được thông thoáng hơn.

 - Ảnh 1.

Bạn đọc Minh Châu cho rằng vấn đề là doanh nghiệp nộp hồ sơ xin quyết toán để giải thể, nhưng nhiều năm sau cơ quan thuế vẫn không bố trí lịch quyết toán cho giải thể, vì vậy không thể biết mình còn nợ thuế - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thủ tục thành lập doanh nghiệp hiện nay diễn ra khá nhanh chóng với chi phí chỉ mất khoảng vài triệu đồng. Thế nhưng khi muốn "khai tử" một pháp nhân đã ngừng hoạt động nhiều năm, không ít chủ doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian, chưa kể phải đối mặt với việc gánh "núi tiền phạt" tích lũy lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Có thể phải đóng hơn 60 triệu đồng để giải thể một doanh nghiệp nợ thuế 2,8 triệu đồng

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đã rơi vào tình cảnh loay hoay, bế tắc khi đi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, vì những khoản phạt quá lớn so với quy mô hoạt động thực tế.

Trước câu chuyện này, bạn đọc Hoài Anh ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi từng bị phạt vụ thuế này gần 200 triệu đồng cho 2 cái quán cà phê cóc với vốn đăng ký chỉ 20 triệu đồng/quán. Tôi mở từ 2017-2020 dừng kinh doanh vì khó khăn. Vậy mà giờ đi cập nhật mã số thuế mới biết đang nợ thuế. Kêu trời không thấu".

Đồng cảnh ngộ, một tài khoản đọc báo trên Tuổi Trẻ cũng bày tỏ sự bế tắc tương tự khi nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

"Doanh nghiệp chúng tôi đã khóa mã số thuế, không phát sinh doanh thu. Vừa qua, nhận thông báo cấm xuất cảnh vì nợ thuế hơn 2,8 triệu đồng. Tuy nhiên lên Thuế cơ sở 2 TP.HCM để hỏi thủ tục giải thể thì tá hỏa khi được biết mức phạt dự kiến lên đến 60 triệu đồng. Chưa kể phải tiến hành thực hiện hàng loạt thủ tục khác như: báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng nhân sự, mua chữ ký số. Không biết phải lấy tiền đâu ra để đóng phạt".

Sự phức tạp và tốn kém của quy trình giải thể không chỉ gây kiệt quệ tài chính cho những người đã thất bại, mà còn trực tiếp bào mòn tinh thần khởi nghiệp của xã hội.

Cùng chung nỗi bức xúc về quy trình rườm rà, tài khoản nguy**@gmail.com đặt câu hỏi: "Liệu có phiền hà sách nhiễu không?". Từ đó, bạn đọc Nguyen Chuyen trả lời: "Ai đi làm giải thể mới biết khổ sở như thế nào. Nên đơn giản thủ tục hành chính hơn".

 - Ảnh 3.

Theo thống kê, cả nước hiện có đến 292.000 đơn vị đã ngừng hoạt động nhưng chưa thể hoàn tất giải thể, cùng hơn 325.000 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Doanh nghiệp "bỏ ngang" đáng phạt hay quy định đang mâu thuẫn?

Bên cạnh những ý kiến than phiền về thủ tục hành chính, một luồng dư luận khác trên diễn đàn lại thẳng thắn chỉ ra trách nhiệm chủ quan của chính các chủ doanh nghiệp khi tự ý ngừng hoạt động mà không tuân thủ pháp luật.

Bạn đọc Minh Trần nhấn mạnh: "Ngừng nghỉ hoạt động thì phải làm thủ tục, chứ bỏ ngang thì phải chịu thôi".

Phân tích sâu hơn ở góc độ pháp lý, bạn đọc Trương Kiệt đưa ra quan điểm phân định rõ ràng về quyền hạn và nghĩa vụ: "Tạm ngưng là tạm ngưng, chứ sao lại coi tạm ngưng lâu rồi tự quyết định giải thể doanh nghiệp. Chỉ có chủ doanh nghiệp mới có quyền tối cao với tài sản của họ, chứ người khác làm sao quyết được. Và trong thời gian tạm ngưng cũng phải tuân thủ đầy đủ quy định về thuế, chứ không phải tạm ngưng là hết nghĩa vụ".

Tuy nhiên lập luận này ngay lập tức vấp phải những phản biện từ các bạn đọc khác, đặc biệt là về những mâu thuẫn nội tại trong quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế.

Bạn đọc Nguyen Quang phân tích: "Về nguyên tắc pháp lý căn bản, nghĩa vụ chỉ phát sinh khi chủ thể có đủ điều kiện và quyền hạn để thực hiện nghĩa vụ đó. Khi cơ quan thuế khóa mã số thuế (trạng thái 06), họ đã đóng cổng kết nối thuế điện tử, thu hồi quyền sử dụng hóa đơn và chặn quyền nộp tờ khai qua mạng của doanh nghiệp. 

Về mặt pháp lý, doanh nghiệp đang bị tước quyền hoạt động. Một chủ thể bị pháp luật đình chỉ quyền hoạt động thì không thể phát sinh các nghĩa vụ của một chủ thể đang hoạt động bình thường. Do đó việc yêu cầu doanh nghiệp nộp tờ khai cho giai đoạn bị khóa là một sự mâu thuẫn về mặt lý luận pháp lý: Vừa cấm thực hiện, vừa phạt vì không thực hiện".

Đồng thời bạn đọc có tài khoản nvtm**@gmail.com cũng chỉ ra sự bất hợp lý trong việc truy thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp ngừng hoạt động. Theo đó, nvtm**@gmail.com lập luận: "Thuế môn bài chỉ phải đóng khi doanh nghiệp hoạt động, nếu tái khởi động thì phải đóng từ ngày tái hoạt động. Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động thì không thể bắt doanh nghiệp phải đóng thuế môn bài".

Bạn đọc hiến kế: Cần những cánh cửa "khai tử" đủ rộng và thông thoáng

Để tháo gỡ nút thắt cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang bị "treo" hồ sơ ngừng hoạt động trên cả nước, bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đề xuất nhiều giải pháp mang tính xây dựng và có tính khả thi cao.

Cụ thể, bạn đọc Ms Lam hiến kế dựa trên quy định lưu trữ chứng từ hiện hành để giải phóng các doanh nghiệp "đắp chiếu" quá lâu. "Theo luật thì thời hạn lưu giữ hóa đơn, chứng từ tối thiểu là 10 năm. Vậy trên 10 năm là doanh nghiệp có quyền không cần lưu giữ hóa đơn, chứng từ nữa. Doanh nghiệp đã làm thủ tục tạm ngưng kinh doanh trên 10 năm rồi thì giờ cho giải thể luôn để sạch", Ms Lam ghi.

Cùng đó, bạn đọc Thanh Son kiến nghị cần có sự đổi mới tư duy trong quản lý hành chính để tạo động lực lâu dài cho nền kinh tế: "Tôi kiến nghị nên có giải pháp thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, nên thuận lợi giống như thủ tục thành lập doanh nghiệp vậy. Nếu giải thể khó khăn thế này sẽ rất khó cho việc thành lập các doanh nghiệp mới trong tương lai".

 - Ảnh 4.Sao mở doanh nghiệp vài triệu, mà 'khai tử' lại tốn cả trăm triệu?

Thành lập doanh nghiệp hiện chỉ mất 3 - 5 triệu đồng với thủ tục nhanh chóng. Nhưng muốn "khai tử" một công ty ngừng hoạt động nhiều năm, nhiều chủ doanh nghiệp ngậm ngùi vì phải chi tới cả trăm triệu đồng. Vì đâu có nghịch lý này?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất