Tag: gian lận thi cử tại Hòa Bình

Ai còn muốn gian lận, hãy coi chừng

TTO - Gian lận từ thi kiểm tra đánh giá trên lớp học đến thi tốt nghiệp phổ thông. Gian lận cả trong thi tuyển công chức, viên chức... Những gì cần rút ra sau các phiên tòa xét xử tội phạm gian lận thi cử chưa từng có ở ở ở nền giáo dục nước nhà?

Chủ mưu vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình bị phạt 8 năm tù

TTO - Mặc dù cựu trưởng phòng khảo thí Nguyễn Quang Vinh (53 tuổi) kêu oan nhưng HĐXX không chấp nhận, khẳng định có đủ căn cứ kết tội và tuyên phạt ông Vinh 8 năm tù.

Cựu giáo viên Hòa Bình: 'Tôi nhận mình là tấm gương mờ của ngành giáo dục'

TTO - Nói lời sau cùng trước tòa, trong khi 13 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại Hòa Bình thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra hối hận, cựu thượng tá công an và cựu trưởng phòng khảo thí vẫn kêu oan.

Cán bộ nâng điểm: 'sếp dặn chỉ cần nhận tội, vợ con ở ngoài các anh lo'

TTO - Trước tòa, cựu phó hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy Đỗ Mạnh Tuấn khai được cấp trên đề nghị nhận toàn bộ trách nhiệm việc nâng điểm cho các thí sinh, "còn lại vợ con và tất cả mọi thứ ở ngoài các anh sẽ lo liệu".

Phụ huynh đồng loạt phủ nhận, nói 'con tôi bị nâng điểm, không phải được nâng điểm'

TTO - Trong khi các bị cáo đều khẳng định nhận tiền từ phụ huynh có con được nâng điểm thì tất cả phụ huynh cùng khẳng định "không nhớ, không nhờ và không có nhu cầu nâng điểm, chạy điểm cho con".

Nhóm giám khảo tố bị ép chấm nâng điểm, ký khống bài thi vụ gian lận điểm ở Hòa Bình

TTO - Nhóm giám khảo chấm thi bức xúc khai bị cấp trên ép chấm nâng điểm bài thi môn ngữ văn cho các thí sinh của sếp gửi gắm, đồng thời bị ép ký khống bài thi nhưng không được chấm điểm.

Vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình: Cựu thượng tá công an không nhận tội

TTO - Bị cáo Khương Ngọc Chất (44 tuổi) - cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hòa Bình không thừa nhận phạm tội và đề nghị toà triệu tập thêm người liên quan là các thí sinh và phụ huynh có con được nâng điểm.

15 bị cáo hầu tòa trong vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình

TTO - Ngày 11-5, TAND tỉnh Hòa Bình đưa 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 ra xét xử sơ thẩm về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần.

Dừng xét xử vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình vì COVID-19

TTO - Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, TAND tỉnh Hòa Bình quyết định dừng phiên xét xử vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 ở tỉnh này theo đúng chỉ thị của TAND Tối cao để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình: Xử lý nghiêm cán bộ bất kỳ cương vị nào

TTO - Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, đảng viên ở bất kỳ cương vị nào liên quan vụ nâng điểm thi năm 2018 tại Hòa Bình.