04/09/2013 05:57 GMT+7

Giảm thuế xuất khẩu than đá còn 10%

L.THANH
L.THANH

TT - Đó là nội dung thông tư 124 vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, từ ngày 1-9 thuế xuất khẩu than đá áp mức 10% thay vì 13% như trước đây.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế này căn cứ vào đề xuất của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN, do sản lượng xuất khẩu sụt giảm mạnh trong nhiều tháng qua, gây khó khăn cho ngành than.

Việc giảm thuế xuất khẩu than đá đi ngược lại chủ trương của VN là không khuyến khích xuất khẩu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt theo dự báo từ năm 2015 VN sẽ phải nhập khẩu than. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Bộ Tài chính “ra tay cứu” ngành than. Vào tháng 9-2012, thuế xuất khẩu than đá cũng được giảm từ 20% còn 10% sau khi có đề xuất của tập đoàn này.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong nửa đầu tháng 8 lượng xuất khẩu than đá của VN đạt 134.000 tấn, qua đó nâng tổng lượng than đá xuất khẩu từ đầu năm đến hết ngày 15-8 lên gần 8 triệu tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2012.

___________

Tin bài liên quan:

Ồ ạt xuất khẩu than - Kỳ 1: Chuyển “núi” ra nước ngoàiỒ ạt xuất khẩu than - Kỳ 2: Sẽ phải nhập giá caoSắp thiếu than nhưng vẫn xuấtGiảm thuế xuất khẩu than đá, Bộ Tài chính ưu ái ngành than?

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên