27/06/2014 05:15 GMT+7

Giảm nụ vị giác, liên quan bệnh đái tháo đường?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Medscape)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Medscape)

TT - Số lượng nụ vị giác ở lưỡi suy giảm khi về già có thể là một trong những lý do làm cho bệnh đái tháo đường xuất hiện nhiều ở người lớn tuổi. Đây là kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Quốc gia lão hóa Mỹ (NIA) trên 350 người già.

Đái tháo đường type 2 có thể làm não nhanh giàCha mẹ thiếu ngủ, con béo phì?Điện thoại di động không nên để túi quần

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả sơ bộ ban đầu đã hỗ trợ về mặt lý thuyết số lượng các nụ vị giác có thể đóng một vai trò trong việc xử lý đường khi quá trình lão hóa diễn ra. Đây cũng là một lĩnh vực mới và đòi hỏi cần phải có thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa.

Theo thống kê tại Mỹ, có khoảng 9,3% dân số bị bệnh đái tháo đường type 2 và khoảng 1/4 người già trên 65 tuổi (khoảng 11,2 triệu người) đang sống chung với căn bệnh này.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Medscape)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên