12/06/2014 06:30 GMT+7

Điện thoại di động không nên để túi quần

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Environment International)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Environment International)

TT - Nam giới sử dụng điện thoại di động và bỏ trong túi quần liên tục có thể ảnh hưởng đến tinh trùng và giảm cơ hội có con.

Điện thoại di động có thể gây ung thưHạn chế dùng điện thoại trong giờ ăn tối

Nhóm nghiên cứu thuộc khoa sinh học Đại học Exeter (Anh) đã phân tích ảnh hưởng của việc dùng điện thoại di động với khả năng sinh con dựa trên 10 nghiên cứu trước đây. Họ nhận thấy ở những người không tiếp xúc với điện thoại di động, khoảng 50-85% số tinh trùng di chuyển bình thường. Trong khi đó con số này giảm khoảng 8% ở nhóm người có tiếp xúc với điện thoại di động. Tác giả cho rằng nguyên nhân có thể do các sóng phát ra từ điện thoại để trong túi quần ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, điều này đặc biệt quan trọng ở những người đang có nguy cơ vô sinh.

Hầu hết người trưởng thành đều dùng điện thoại di động. Trong khi đó khoảng 14% cặp vợ chồng gặp khó khăn trong thụ thai. Do đó sóng điện thoại và những ảnh hưởng của nó trong việc thụ thai cần được nghiên cứu thêm.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Environment International)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên