23/12/2021 19:16 GMT+7

Giám đốc trung tâm văn hóa bị tạm đình chỉ công tác vì lơ là phòng chống COVID-19

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 23-12, chủ tịch UBND huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lữ Tiến Phương - giám đốc Trung tâm Văn hóa - thông tin, thể thao và du lịch huyện Mường Lát vì lơ là chống dịch COVID-19.

Giám đốc trung tâm văn hóa bị tạm đình chỉ công tác vì lơ là phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã nghỉ học trực tiếp trên lớp, hiện các em đang ở ngay tại khu nội trú của trường để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo đó, ông Lữ Tiến Phương bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 23-12) để tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của thường trực huyện ủy và của chủ tịch UBND huyện trong thời điểm khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát giao ông Mai Xuân Giang - phó chủ tịch UBND huyện - phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm Văn hóa - thông tin, thể thao và du lịch huyện Mường Lát trong thời gian ông Phương bị tạm đình chỉ.

Ông Lữ Tiến Phương có trách nhiệm báo cáo, giải trình, làm rõ trách nhiệm trong việc không chấp hành chỉ đạo của thường trực huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; không báo cáo khi đi công tác; giao nhiệm vụ nhưng không thực hiện mà không có báo cáo, xin phép. Báo cáo giải trình gửi về thường trực huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chậm nhất ngày 28-12 để xem xét, xử lý.

Được biết, từ ngày 27-4 đến nay trên địa bàn huyện Mường Lát đã ghi nhận gần 300 ca mắc COVID-19. Đặc biệt, trong một tuần trở lại đây tại huyện này có hàng chục ca mắc COVID-19 phát hiện trong cộng đồng, được đi điều trị tại các khu điều trị của huyện.

Toàn bộ các trường học ở huyện Mường Lát đã cho học sinh nghỉ học trực tiếp tại trường để phòng chống dịch COVID-19. 

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16h ngày 22-12 đến 16h ngày 23-12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 302 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Trong đó có 144 bệnh nhân từ các khu công nghiệp trong tỉnh, nhiều nhất là Khu công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa (112 bệnh nhân) và Công ty giày Annora ở thị xã Nghi Sơn (21 bệnh nhân). Bệnh nhân từ các công ty này có địa chỉ ở nhiều huyện trong tỉnh.

Ngoài ra, trong một ngày qua tại Thanh Hóa còn ghi nhận 162 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng, 140 bệnh nhân từ các địa phương khác trở về và bệnh nhân đang cách ly theo quy định

Tính từ ngày 27-4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 6.227 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 3.659 người điều trị khỏi được ra viện; 13 bệnh nhân tử vong.

Toàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 4.785.580 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỉ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 98,54 %; tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi đạt 80,0%; học sinh từ 12-17 tuổi tiêm vắc xin đạt tỉ lệ 69,4%.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên