
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng chia sẻ về mô hình "đa tầng - đa cực - đa trung tâm", phát triển hệ thống y tế cho đô thị đặc biệt - Ảnh: XUÂN MAI
Đây là chia sẻ của PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - trong bài báo cáo "Xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm: Mô hình phát triển hệ thống y tế cho đô thị đặc biệt", tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật nhi khoa lần thứ 9, do Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) tổ chức ngày 15-8.
Ông Thượng cho biết sau hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô dân số và địa bàn thành phố tăng lên rất lớn. Đây là cơ hội để hình thành một không gian phát triển mới, nhưng cũng đặt ra nhu cầu chăm sóc sức khỏe lớn hơn, đa dạng hơn và phân bổ rộng hơn.
Thách thức đầu tiên là quy mô dân số và địa bàn tăng mạnh. Với hơn 14 triệu dân, diện tích khoảng 6.700km², đặt ra yêu cầu cung ứng dịch vụ y tế lớn và đa dạng hơn.
Bên cạnh đó, nguồn lực y tế bình quân trên dân số bị giảm khi quy mô giường bệnh từ khoảng 42 giường/10.000 dân giảm xuống còn khoảng 31 giường/10.000 dân; số bác sĩ từ khoảng 20 bác sĩ/10.000 dân giảm còn khoảng 13 bác sĩ/10.000 dân.
Ngoài ra, ngành y tế thành phố còn đối mặt sự phân bố nguồn lực chưa đồng đều, khoảng cách địa lý và thời gian tiếp cận dịch vụ y tế, chênh lệch lớn về năng lực của các cơ sở y tế...
Từ thực tiễn đó, ngành y tế xác định phải thay đổi tư duy phát triển, không thể tiếp tục tổ chức hệ thống theo cách trước đây mà cần xây dựng một hệ thống đa tầng - đa cực - đa trung tâm, tương xứng một đô thị đặc biệt.
Cũng trong bài báo cáo, ông Thượng nhấn mạnh đến việc phát triển trung tâm theo hướng chuyên ngành, nghĩa là mỗi bệnh viện phải lựa chọn thế mạnh của mình để phát triển thành một trung tâm xuất sắc.
TP.HCM cần hình thành nhiều trung tâm xuất sắc ở các chuyên ngành khác nhau mới có thể hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 72.
Ông dẫn chứng trong lĩnh vực nhi khoa, ba bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố đều phát triển nhiều chuyên ngành và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Thay vì mỗi bệnh viện cùng phát triển theo một hướng, các bệnh viện có thể lựa chọn thế mạnh riêng để hình thành những trung tâm xuất sắc.
Chẳng hạn, Bệnh viện Nhi đồng 1 có thể phát triển thành trung tâm xuất sắc về can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2 về ghép tạng, Bệnh viện Nhi đồng thành phố về ung thư nhi. Cách phân công, định hướng theo thế mạnh sẽ giúp thành phố hình thành nhiều trung tâm chuyên sâu đủ tầm khu vực.
Ông Thượng cho rằng giá trị của các trung tâm xuất sắc không chỉ nằm ở năng lực riêng của từng đơn vị mà còn ở khả năng kết nối với nhau để tạo ra những kỹ thuật và đột phá mới.
"Giá trị của một hệ thống không nằm ở từng đơn vị mạnh, mà ở sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống", ông Thượng nói và nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là người dân được tiếp cận y tế thuận lợi, chăm sóc liên tục, điều trị ngay tại nơi sinh sống và thụ hưởng các thành tựu y khoa tiên tiến.
Tối ưu hiệu quả chăm sóc trẻ em
PGS.TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố - cho rằng việc xây dựng hệ thống y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm nhằm tối ưu hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Thay vì phân cấp tuyến trên - tuyến dưới, các cơ sở y tế từ tuyến cơ sở đến chuyên sâu được xem là những đối tác bình đẳng với vai trò riêng biệt nhưng cùng chung mục tiêu chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận