05/11/2022 09:04 GMT+7

Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM Trần Quang Lâm: 'Sẽ tập trung hoàn thành 3 đường vành đai'

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM Trần Quang Lâm chia sẻ như vậy nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Sở Giao thông vận tải TP.HCM.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM Trần Quang Lâm: Sẽ tập trung hoàn thành 3 đường vành đai - Ảnh 1.

Khi TP.HCM hoàn thành 3 đường vành đai, tốc độ lưu thông hàng hóa sẽ nhanh hơn - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, sau 47 năm với nhiều nỗ lực, giao thông TP.HCM ngày càng được hoàn thiện góp phần phát triển TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện nay, TP đang tập trung triển khai nhiều công trình kết nối liên vùng, các dự án cửa ngõ, trong đó hoàn thiện 3 tuyến đường vành đai.

Đối với vành đai 3 TP.HCM dài hơn 76km đi qua địa bàn 4 địa phương TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, với sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền, dự án đang đảm bảo tiến độ đúng với kế hoạch đề ra.

Con đường mang theo nhiều kỳ vọng để tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội của TP nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung đang được cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành vào năm 2026.

"Hiện 100% cọc mốc ranh giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn TP đã được bàn giao cho địa phương để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.

Dự kiến, trong tháng 11-2022, báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần sẽ được phê duyệt để TP.HCM cùng với các địa phương triển khai và chuẩn bị khởi công vào tháng 6-2023", ông Lâm nói.

Nối tiếp vành đai 3, TP.HCM cùng bốn địa phương Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An cũng đã thảo luận kế hoạch làm đường vành đai 4 dài gần 200km. Các địa phương đang khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đối với từng đoạn tuyến được Thủ tướng giao làm cơ quan có thẩm quyền.

Theo kế hoạch, năm 2023 phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; năm 2024 sẽ khởi công và thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối năm 2027.

Với đường vành đai 2 dài 64km hiện còn 3 đoạn dài 11km chưa được đầu tư khép kín. Sở Giao thông vận tải TP đang phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, đơn vị tư vấn lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, thực hiện đầu tư bằng vốn ngân sách TP.

Đường vành đai 2 dự kiến sẽ khởi công năm 2024 và hoàn thành năm 2026.

Đối với các tuyến đường sắt đô thị, TP đang tập trung thi công hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong năm 2023, triển khai các công việc chuẩn bị vận hành, khai thác; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 trong năm 2023.

Cùng với các dự án đường vành đai, ông Lâm cho hay trong năm qua ngành giao thông TP đã đẩy nhanh các thủ tục để chuẩn bị khởi công như nút giao thông An Phú, quốc lộ 50, đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến xe buýt với nhà ga thuộc metro số 1, cầu Tân Kỳ Tân Quý và điều chỉnh chủ trương đầu tư công 11 dự án trọng điểm.

Theo ông Lâm, năm 2023, sở sẽ tập trung đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng như: cao tốc TPHCM - Mộc Bài; cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Bình Tiên, cầu đường Nguyễn Khoái, đường nối liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - vành đai 3…

Đồng thời, tập trung tham mưu thực hiện các giải pháp và các công trình, dự án theo đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông đã được HĐND TP thông qua.

Lội bùn, băng rạch cắm cọc đường vành đai 3 TP.HCM Lội bùn, băng rạch cắm cọc đường vành đai 3 TP.HCM

TTO - Để cắm cọc ranh giải phóng mặt bằng dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP Thủ Đức (TP.HCM), tổ cắm cọc phải vận chuyển cọc bằng ghe, lội bùn để tìm vị trí.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên