09/06/2026 15:47 GMT+7

Giải quyết điểm nghẽn mã vùng trồng cho nông sản Việt

Thạc sĩ Lê Châu Hải Vũ, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nông Việt Nam, cho rằng một trong những điều kiện tiên quyết để nông sản Việt có thể đi xa chính là mã vùng trồng.

Giải quyết điểm nghẽn mã vùng trồng cho nông sản Việt - Ảnh 1.

Sầu riêng là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và cấp mã số vùng trồng - Ảnh: HỮU HẠNH

Trên thực tế, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng mã vùng trồng trong những năm gần đây là một điểm sáng của toàn ngành, đặc biệt ở các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như sầu riêng, thanh long và bưởi.

Theo đó, thanh long đạt tỉ lệ vùng được cấp mã rất cao, chiếm hơn (85%) tổng diện tích trồng. Mã vùng trồng xoài và mít chiếm khoảng (36%) tổng diện tích gieo trồng.

Bên cạnh đó, sầu riêng đang bùng nổ về số lượng mã số với hàng trăm mã được cấp thêm, đặc biệt cho các thị trường tiêu thụ mạnh như Trung Quốc.

Các địa phương như Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Tiền Giang trở thành những điểm sáng về số lượng mã được cấp.

Tình trạng gian lận mã vùng trồng

Dù vậy, ông Vũ cho biết trên thực tế việc triển khai và vận hành hệ thống mã vùng trồng tại Việt Nam vẫn đang bộc lộ nhiều bất cập, trở thành một điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Thông tin từ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết đến tháng 5-2026, đã có 9.546 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, 1.525 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi (thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, chanh không hạt, nhãn, vải, ớt, thạch đen... ) được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói nhận được các cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Chỉ từ năm 2025 đến nay đã có 403 mã số vùng trồng và 240 mã số cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ từ phía thị trường Trung Quốc.

Điều đáng nói là những bất cập này không chỉ dừng lại ở phạm vi nội địa mà còn tác động trực tiếp đến uy tín của nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Trong đó vấn đề cốt lõi không nằm hoàn toàn ở cơ chế mà nằm ở nhận thức và cách tiếp cận.

Phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nông Việt Nam

Ẩn sau sự phát triển về số lượng là những vấn đề ngầm đáng lo ngại. Tình trạng lũng đoạn và chiếm giữ mã vùng trồng của một số doanh nghiệp tư nhân đã và đang diễn ra. Bên cạnh đó, gian lận mã vùng trồng và mã đóng gói vẫn còn phổ biến. Không ít trường hợp sử dụng mã của một khu vực nhưng lại thu gom nông sản từ nhiều nơi khác nhau để trộn chung, vượt quá sản lượng đăng ký ban đầu

Theo đó, ông Vũ cho rằng nhiều doanh nghiệp và hộ nông dân chưa nhìn thấy rõ giá trị dài hạn của mã vùng trồng, trong khi hệ thống hỗ trợ từ cơ sở còn mỏng và thiếu hiệu quả. 

Hội nông dân và các phòng kinh tế cấp xã, dù đã có nỗ lực tuyên truyền và tập huấn, nhưng chưa đủ nguồn lực để đồng hành sâu sát với người dân. Điều này dẫn đến tình trạng chính sách có nhưng không đi vào thực tiễn.

Khi nông dân hiểu rằng mã vùng trồng giúp họ bán được giá cao hơn, tiếp cận thị trường ổn định hơn và giảm rủi ro bị ép giá, họ sẽ chủ động tham gia thay vì bị động chờ hỗ trợ. 

Tạo cơ chế "sandbox" từ 6 nhà

Ông Vũ dẫn thực tế cho thấy, để hoàn thiện một bộ hồ sơ đăng ký mã vùng trồng, nếu thuê dịch vụ bên ngoài, chi phí có thể lên đến khoảng 100 triệu đồng, một con số không nhỏ đối với các hộ nông dân và hợp tác xã. 

Thời gian thực hiện và phê duyệt kéo dài từ 4 - 6 tháng, thậm chí có thể lỡ mất mùa vụ. Quy định diện tích tối thiểu 10ha cũng khiến nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ không đủ điều kiện tham gia. Những yếu tố này tạo ra rào cản khiến nông dân e ngại, không mặn mà với việc đăng ký mã vùng trồng.

Vì vậy cần có sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Trước hết là sự hỗ trợ mạnh mẽ và hiệu quả hơn từ chính quyền, không chỉ ở cấp chính sách mà còn ở khâu triển khai thực tế. Việc đào tạo chuyên sâu cho cán bộ địa phương, hội nông dân và hợp tác xã là yếu tố then chốt, giúp họ đủ năng lực hướng dẫn và đồng hành cùng người dân.

"Bên cạnh đó, cần thiết lập các kênh hỗ trợ trực tiếp như đường dây nóng từ cấp xã đến cấp bộ, giúp giải đáp nhanh chóng các vướng mắc trong quá trình thực hiện", ông nói.

Cần có cơ chế "sandbox" thử nghiệm trên những địa phương có điều kiện thuận lợi, lựa chọn các hộ nông dân và hợp tác xã có cam kết để hỗ trợ toàn diện từ kỹ thuật, tài chính đến đầu ra sản phẩm. Khi những mô hình này thành công, chúng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, giúp thay đổi nhận thức của cộng đồng.

"Truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc "giáo dục thị trường". Các chiến dịch truyền thông cần được thực hiện một cách bài bản, có chủ đích, giúp nông dân hiểu rõ lợi ích và quy trình thực hiện mã vùng trồng", ông nói.

Song song đó, việc kết nối trực tiếp với các nhà phân phối, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu sẽ giúp đảm bảo đầu ra ổn định, thậm chí hỗ trợ một phần chi phí đăng ký mã. Thực tế tại một số địa phương như Đồng Nai cho thấy, khi có sự liên kết chặt chẽ giữa các bên, việc triển khai mã vùng trồng trở nên hiệu quả và bền vững hơn.

Mã số vùng trồng tăng về lượng, nhưng chưa đều

Hiện có khoảng 6.439 mã số vùng trồng trên cả nước. Tỉ lệ cấp mã vùng trồng tập trung ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, nơi có các vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu lớn (Trung Quốc, Mỹ, EU).

Theo ông Vũ, các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ (đặc biệt là Lâm Đồng) chiếm số lượng lớn nhất cả nước, có 1.634 vùng trồng được cấp mã xuất khẩu.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang là địa phương có mật độ cấp cao, tuy nhiên các tỉnh cũng ghi nhận tỉ lệ vùng trồng bị thu hồi cao do các vi phạm về quản lý.

Khu vực Đông Nam Bộ, các tỉnh như Tây Ninh, Bình Thuận có tỉ lệ vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu lớn, nhưng cũng là những địa phương ghi nhận nhiều mã số bị thu hồi do quản lý chưa chặt.

Cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai"

Nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh 2026 phát động vào ngày 21-4-2026, báo Tuổi Trẻ phối hợp với AgriS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa) tổ chức cuộc thi viết về nông nghiệp.

Thời gian nhận bài dự thi đến hết tháng 6-2026.

Cuộc thi kêu gọi các bài viết dưới hình thức chia sẻ câu chuyện, phân tích, giới thiệu các mô hình canh tác, sản xuất nông nghiệp (cây trồng), hoặc đề xuất những ý tưởng mới, sáng tạo, giải pháp công nghệ mang tính khả thi, khoa học cao,… để cải tiến nền nông nghiệp Việt Nam và nâng tầm giá trị nông sản Việt.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 80 triệu đồng, cuộc thi là cơ hội dành cho những cây bút có sự quan tâm đặc biệt đến nông nghiệp nước nhà, kính mời quý bạn đọc báo Tuổi Trẻ tham khảo thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.

mã vùng trồng - Ảnh 2.

Giải quyết điểm nghẽn mã vùng trồng cho nông sản Việt - Ảnh 3.Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp

Việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn không còn là xu hướng mang tính phong trào mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất trồng trọt nói riêng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất