Theo đó, nguyên nhân ngập lụt ở Cần Thơ từ những năm 2000 do chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ cũng như ảnh hưởng bởi các vùng sản xuất nông nghiệp, các khu dân cư ven sông Hậu. Ngoài ra, hệ thống kênh rạch bị lấn chiếm xây dựng, hệ thống tiêu thoát nước còn hạn chế... cũng là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng ngập. Hiện tại, mức độ ngập lụt ở Cần Thơ gia tăng ngày càng lớn về không gian và thời gian ngập. Riêng các khu vực Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều ngập do bị ảnh hưởng lũ nhưng chủ yếu ở khu vực thấp, mang tính cục bộ.
Về giải pháp, cần tập trung xây dựng các dự án chống ngập cho khu vực trung tâm và làm đê bao lớn dọc sông Hậu, sông Cần Thơ, rạch Tắc Ông Thục và sông Ô Môn. Ngoài ra, cần mở rộng bán kính đường thoát nước tại các quận nội ô, nạo vét các tuyến kênh ở nội thành làm nơi chứa nước... và áp dụng nhiều biện pháp phi công trình khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận