02/10/2015 08:13 GMT+7

Giải pháp cho hàng nông sản 
thời hội nhập

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TT - Ngày 1-10, tại diễn đàn chính sách “Tiêu thụ hàng nông sản trong bối cảnh hội nhập - kinh nghiệm từ ĐBSCL”, ông Nguyễn Sĩ Dũng, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng ngành nông nghiệp dễ bị tổn thương nhất khi VN gia nhập TPP do sức cạnh tranh của hàng nông sản kém.

Diễn đàn do Văn phòng Quốc hội tổ chức tại TP Cần Thơ.

“Giá lúa gạo xuống thấp thì có chính sách thu mua tạm trữ, thanh long bán không được thì huy động người bán, người tiêu thụ giúp, đó không phải là giải pháp căn cơ. Cần phải xác định và phân chia lại chuỗi giá trị” - ông Dũng nhấn mạnh.

GS Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho rằng cách làm này mới chỉ giải quyết phần ngọn chứ chưa giải quyết được triệt để vấn đề. Người nông dân vẫn muốn trồng gì thì trồng, nuôi gì thì nuôi không cần biết thị trường cần gì để rồi Nhà nước phải giải quyết hậu quả.

“Cần sửa đổi Luật HTX nông nghiệp với nhiều khích lệ, như được giao vốn tạm trữ sản phẩm, xã viên được tạm ứng vốn... để tìm đầu ra cho nông sản” - GS Võ Tòng Xuân hiến kế.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên