Giải mã tin đồn về dự luật cho phép Ngoại trưởng Mỹ thu hồi hộ chiếu vì chỉ trích Israel

Tin đồn lan truyền rằng một dự luật được đề xuất tại Hạ viện sẽ cho phép Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu của công dân Mỹ chỉ trích Israel. Thực hư ra sao?

Giải mã tin đồn về dự luật cho phép Ngoại trưởng Mỹ thu hồi hộ chiếu vì chỉ trích Israel - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: CANVA.COM

Ngày 14-9, tài khoản "The General" đã đăng một bài chia sẻ về tin đồn đang lan truyền trên X, đồng thời chỉ trích dự luật này khi cho rằng "người Mỹ có quyền chỉ trích bất kỳ nước nào trên hành tinh này, kể cả chính chúng ta".

Bài đăng thu hút hơn 3,2 triệu lượt xem và 14.000 lượt thích tính đến thời điểm bài kiểm chứng đăng ngày 18-9 trên trang Snopes. Một bài đăng tương tự trên X cũng đạt 6,9 triệu lượt xem và 46.000 lượt thích.

Tin đồn xoay quanh dự luật này cũng xuất hiện trên Facebook và Reddit.

Nguồn gốc tin đồn

Các bài đăng bắt nguồn từ báo cáo đăng ngày 13-9 của The Intercept, trang web chuyên đăng tin an ninh.

Theo The Intercept, dân biểu Brian Mast, thành viên Đảng Cộng hòa tại bang Florida và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã đề xuất dự luật bao gồm điều khoản cho phép ông Rubio "từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu của những cá nhân cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố".

Ngày 18-9, các chuyên gia trang Snopes cho biết họ đã xem xét dự luật, có tên là H.R. 5300, được giới thiệu vào ngày 11-9, và xác định phần có điều khoản nói trên.

Theo dự luật, để từ chối hay thu hồi hộ chiếu của một người, Ngoại trưởng Mỹ chỉ cần xác định người đó đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố.

Nói cách khác, dự luật áp dụng không chỉ cho những người chưa bị kết án hay buộc tội liên quan đến tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố, mà còn cho những người mà ông Rubio tin là đã thực hiện hành vi đó.

Dự luật cũng cho phép người bị ảnh hưởng được quyền kháng cáo.

Giải mã tin đồn về dự luật cho phép Ngoại trưởng Mỹ thu hồi hộ chiếu vì chỉ trích Israel - Ảnh 3.

Bài đăng trên X chỉ trích dự luật liên quan đến thu hồi hay từ chối hộ chiếu của công dân Mỹ chỉ trích Israel - Ảnh: X

Hỗ trợ vật chất là gì?

"Hỗ trợ vật chất" là một cụm từ còn khá mơ hồ trong diễn giải. Tuy nhiên Tòa án Tối cao Mỹ cho biết "hỗ trợ vật chất" có thể bao gồm lời nói, chẳng hạn "lời khuyên hoặc cố vấn" cho tổ chức khủng bố.

The Intercept suy đoán nếu dự luật được thông qua, những người chỉ trích Israel có thể bị xem là cung cấp hỗ trợ vật chất cho Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine đang kiểm soát Dải Gaza và nằm trong danh sách tổ chức khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo đó, ông Rubio có thể đơn phương từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu của họ, ngăn họ đi lại ngay cả khi họ chưa bị kết án vì tội danh đó.

Tuy nhiên vẫn chưa rõ những lời chỉ trích Israel có bị coi là "hỗ trợ vật chất" cho khủng bố hay không.

Sau bản tin của The Intercept, ngày 14-9, dân biểu Mast đã công bố điều chỉnh dự luật do ông đề xuất, loại bỏ điều khoản gây tranh cãi này. Hơn nữa, dự luật vẫn chưa được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua.

Giải mã tin đồn dự luật cho phép Ngoại trưởng Mỹ thu hồi hộ chiếu vì chỉ trích Israel - Ảnh 3.Có thật năng lượng gió, mặt trời vô giá trị khi ngừng gió, trời tối?

Bộ Năng lượng Mỹ thông tin trên X rằng cơ sở hạ tầng năng lượng gió và mặt trời về cơ bản là vô giá trị khi trời tối và gió ngừng thổi. Thật sự có phải như vậy?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất