10/06/2023 12:50 GMT+7

Giải mã được lý do kiến đạn 'đốt đau nhất thế giới'

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện loài kiến 'đốt đau nhất thế giới' là do các độc tố của chúng đi thẳng đến dây thần kinh gây đau của con người.

Giải mã được lý do kiến đạn đốt đau nhất thế giới - Ảnh 1.

Khi kiến đốt con người, độc tố của nó đi thẳng đến dây thần kinh gây đau của con người - Ảnh: NEW ATLAS

Không giống những chất có trong nọc độc của rắn và bọ cạp, độc tố của loài côn trùng như kiến ảnh hưởng đến cơ thể theo một cách chưa từng thấy trước đây.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Queensland đã nghiên cứu kiến green Úc và kiến bullet (kiến đạn) Nam Mỹ, cả hai đều có vết đốt gây đau dữ dội và lâu dài.

Kiến green được tìm thấy trên khắp nước Úc. Chúng thích làm tổ bên dưới hầu hết các loại cỏ và thường không được chú ý cho đến khi ai đó bị đốt, dẫn đến cảm giác bỏng rát.

Kiến đạn sống tại các khu rừng nhiệt đới đất thấp ẩm ướt ở Trung và Nam Mỹ. Chúng được đặt tên theo nỗi đau mà con người trải qua khi bị chúng đốt với nỗi đau khi bị bắn.

Một con kiến đạn có thể gây ra các cơn co thắt cơ nghiêm trọng và bỏng rát. Tiến sĩ Justin Schmidt, nhà côn trùng học người Mỹ quá cố, người đã tạo ra chỉ số đau của côn trùng đốt, đánh giá vết đốt của kiến đạn là vết đốt gây đau đớn nhất trên thế giới.

Ông Sam Robinson, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Những vết đốt của kiến đạn có thể gây đau đớn tới 12 giờ và đó là một cơn đau sâu thấu xương kèm theo toát mồ hôi và nổi da gà, hoàn toàn không giống như tác động kéo dài 10 phút của một vết ong đốt thông thường”.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học phát hiện chất độc nhắm mục tiêu cụ thể vào kênh natri của tế bào thần kinh.

Ông Robinson cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện nọc độc của loài kiến này nhắm vào các tế bào thần kinh gửi tín hiệu đau của chúng ta. 

Thông thường, các kênh natri trong các tế bào thần kinh cảm giác này chỉ mở ra trong thời gian ngắn để phản ứng với một kích thích. Chất độc của kiến liên kết với các kênh natri và khiến chúng mở ra dễ dàng hơn, đồng thời luôn mở và hoạt động, điều này dẫn đến tín hiệu đau kéo dài hơn”.

Những chất độc thần kinh nhắm vào các kênh natri này chỉ có ở loài kiến, ông Robinson thêm.

Phát hiện này giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của cơn đau và cách điều trị.

Nọc độc bọ cạp xanh chữa ung thưNọc độc bọ cạp xanh chữa ung thư

Từ vài năm nay, các chuyên gia Cuba đã sử dụng nọc độc của bò cạp xanh để sản xuất thuốc Escozul điều trị cho hơn 70.000 bệnh nhân bị ung thư trong và ngoài nước với kết quả khả quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên