22/09/2013 01:31 GMT+7

"Giải cứu" động vật quý hiếm thả vào rừng

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TT - Ngày 20-9, con voọc chà vá chân xám nặng khoảng 4,5kg đã được thầy giáo Trần Quốc Việt - giáo viên dạy môn sinh vật của Trường THCS Măng Bút, xã Măng Bút, huyện Kon Plông (Kon Tum) - thả về lại với rừng xanh.

Cứu voọc chà vá chân xám"Thiên đường" cho voọc hồi sinhQuảng Ngãi: phát hiện voọc chà vá chân xám

nYwx1KLx.jpgPhóng to
Con voọc được giải cứu - Ảnh: T.T.Nhi

Trước đó, có hai thanh niên chạy xe máy tới trường đưa theo một con voọc chà vá chân xám và kêu thầy Việt ra xem. Sau khi xem xét và nhận định đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, thầy Việt quyết định trả cho hai người này số tiền 300.000 đồng, sau đó thầy tới giáp ranh khu vực rừng nguyên sinh thuộc xã Đăk Rin, huyện Kon Plông và thả voọc về lại với môi trường thiên nhiên.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên