14/06/2020 05:48 GMT+7

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức

TTO
TTO

TTO - Hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2020, báo Tuổi Trẻ cùng Sacombank phối hợp tổ chức Giải chạy bộ online trong ba ngày 14, 15 và 16-6. Trong ngày đầu tiên của giải, nhiều người, nhiều nhóm chạy khắp các tỉnh thành trên cả nước tham gia hưởng ứng.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm trao tặng số tiền 2 tỉ "Đồng hành cùng các y bác sĩ tuyến đầu phòng chống Đại dịch COVID -19" cho ông Trần Xuân Toàn, Uỷ viên BBT báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Riêng tại thủ đô Hà Nội, được sự cho phép của Uỷ ban Nhân dân TP.Hà Nội, Ngân hàng Sacombank phối hợp cùng với báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình đi bộ/chạy hưởng ứng Ngày không tiền mặt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Phố Đinh Tiên Hoàng và Hồ Hoàn Kiếm. 

Tại đây, trong buổi lễ phát động, tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm đã trao tặng số tiền 2 tỉ "đồng hành cùng các y bác sĩ tuyến đầu phòng chống Đại dịch COVID -19" cho ông Trần Xuân Toàn, Uỷ viên BBT báo Tuổi Trẻ. 

Ngoài Hà Nội, nhiều người, nhiều nhóm chạy tại TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ cũng tham gia lễ phát động. Từ sáng sớm, ở những điểm chạy trên khắp cả nước, đông đảo vận động viên đã rộn ràng hưởng ứng. Không khí của lễ phát động diễn ra vui vẻ, hào hứng và tràn đầy tiếng cười. 

Trong ngày 15 và 16 Giải chạy bộ online hưởng ứng ngày không tiền mặt sẽ tiếp tục diễn ra. 

Diễn biến chính sự kiện:

HÀ NỘI:

8h35:

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 2.

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Tổng giám đốc Sacombank trao huy chương cho các VĐV hoàn thành đường chạy - Ảnh: CHÍ TUỆ

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 3.

Các vận động viên nhận huy chương kỷ niệm sau khi hoàn thành đường chạy - Ảnh: CHÍ TUỆ

8h25:

Nhóm chạy online đã hoàn thành đường đua và nhận huy chương kỷ niệm của chương trình - Thực hiện: DƯƠNG LIỄU

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 5.

VĐV Lâm Quang Nhật tham gia đường chạy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 6.

Hai VĐV nữ trên đường chạy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 7.

Các VĐV vẫn đang nỗ lực hoàn thành đường chạy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

8h: Các VĐV đã hoàn thành vòng chạy đầu tiên quanh hồ Hoàn Kiếm.

Các VĐV đã hoàn thành những vòng chạy đầu tiên quanh hồ Hoàn Kiếm - Thực hiện: DƯƠNG LIỄU

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 9.

Đại diện Báo Tuổi Trẻ - ông Trần Xuân Toàn (người giơ tay) tham gia chạy cùng các VĐV - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 10.

Các VĐV tươi cười trên đường chạy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 11.

Một nữ VĐV trên đường chạy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

7h30: 

Các VĐV xuất phát - Video: DƯƠNG LIỄU

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 13.

Các VĐV xuất phát - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại biểu cùng các VĐV khởi động với vũ điệu zumba - Video: DƯƠNG LIỄU

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 15.

Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm trao tặng số tiền 2 tỉ "Đồng hành cùng các y bác sĩ tuyến đầu phòng chống Đại dịch COVID -19" cho ông Trần Xuân Toàn, Uỷ viên BBT báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đình Tuệ - phó tổng giám đốc, bí thư Đảng ủy Sacombank cho biết sẽ tiếp tục hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và ngân hàng nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt đồng thời lan toả tinh thần thể thao và sức trẻ Sacombank đến tới cộng đồng.

"Hôm nay, chúng tôi vui mừng khai mạc Giải chạy bộ trực tuyến hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020 tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP HCM.

Giải chạy năm nay với sự đăng ký tham gia của 20.000 người, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải được tổ chức trực tuyến. Ngoài thông điệp truyền thông cho ngày không tiền mặt, còn là cơ hội, để tinh thần thiện nguyện được lan tỏa khi mỗi vận động viên tham dự và hoàn thành cự ly, chúng tôi sẽ ủng hộ 100.000 đồng để đồng hành cùng các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Hy vọng với những hoạt động đầy ý nghĩa này, giải chạy trực tuyến hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2020 không chỉ thúc đẩy phương thức thanh toán hiện đại trong xã hội mà còn là dịp để chúng ta kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn nữa đến việc rèn luyện sức khỏe, cùng nhau đoàn kết và yêu thương để vượt qua những thách thức của thời đại” – ông Tuệ nói.

Ông Tuệ mong rằng, sau chương trình này, mọi người sẽ tích cực ứng dụng trong công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt vào cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng hơn 1.000 vận động viên có mặt tại sự kiện và gần 20.000 vận động viên trên toàn quốc đều hoàn thành cự ly chạy của mình, góp phần lan tỏa thành công thinh thần thể thao, tinh thần vì cộng đồng và chúng ta sẽ cũng góp thêm những điều tốt đẹp cho xã hội. 

“Thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố khai mạc giải chạy hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020” – ông Tuệ nói

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 16.

Ông Phan Đình Tuệ phó tổng Sacombank phát biểu khai mạc giải chạy tại HN - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

7h: Tham dự lễ phát động có, phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên ban biên tập Báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn, Vụ trưởng vụ Thanh toán - NHNN Việt Nam Phạm Tiến Dũng, Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thanh toán quốc gia Nguyễn Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân,...

TP.HCM

6h50, các VĐV ở ba điểm chạy bắt đầu về đích. 

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 17.

Vận động viên tại khu dân cư Celadon City hoàn thành đường đua - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 18.

Anh Trần Đức Thuận (giám đốc ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Thạnh) là người đầu tiên về đích ở đường chạy trong khu đô thị Sala Q.2 - Ảnh: HOÀNG AN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 19.

Những vận động viên bắt đầu về đích, hoàn thành đường chạy 5km ở khu đô thị Sala (Q.2) - Ảnh: HOÀNG AN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 20.

Những vận động viên hoàn thành đường chạy 5km ở khu đô thị Sala Q.2 - Ảnh: HOÀNG AN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 21.

Mai Ngọc Hồng Dziệp vận động viên nữ đầu hoàn thành đường đua tại khu dân cư Celadon City (Q.Tân Phú) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 22.

Người tham dự vui mừng nhận huy chương sau khi kết thúc chặn đua tại khu dân cư Celadon City (Q.Tân Phú) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 23.

Ban tổ chức và các vận động viên chụp ảnh kỉ niệm kết thúc đường chạy ở khu đô thị Sala sáng 14-6 - Ảnh: HOÀNG AN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 24.

Người tham dự chụp ảnh kỉ niệm kết thúc đường chạy tại khu dân cư Celadon City (Q.Tân Phú) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 25.

Ông Võ Quang Minh (đi đầu) cùng các nhân viên một công ty tại Bình Dương than gia giải chạy tại quận 2 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

HÀ NỘI:

6h50: Tại Hà Nội, từ 5g30 hàng nghìn vận động viên đã tập trung về khu vực hồ Hoàn Kiếm để chuẩn bị tham dự lễ phát động chạy bộ online.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 26.

Team ironman trước lễ phát động giải chạy bộ online hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Giải chạy tại Hà Nội thu hút hơn 1.500 vận động viên thuộc các đội Ironman chuyên nghiệp thuộc Hà Nội Triathlon Club, đội ngũ Huấn luyện viên, Vận động viên chuyên nghiệp, các Vận động viên của CLB chạy Bác sĩ và những người bạn, CLB chạy 365, đội ngũ Y tế, an ninh, khách hàng thân thiết, quý vị khách quý, độc giả của báo Tuổi trẻ và cán bộ nhân viên Sacombank.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (Team ironman) cho biết, hôm nay đội tham gia giải chạy bộ “Hưởng ứng ngày không tiền mặt” với mong muốn hưởng ứng, thúc đẩy hướng tới một xã hội không tiền mặt. “Năm nay được tổ chức với hình thức chạy online để phù hợp với xu hướng hiện đại, tôi hy vọng qua sự kiện này thì sẽ lan toả được đến mọi người dân”.

6h48, lễ phát động giải chạy bộ Online hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020 tại Hà Nội bắt đầu diễn ra.

TP.HCM

6h45, các VĐV vẫn đang chăm chỉ hoàn thành đường chạy.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 27.

Nụ cười những người dẫn đầu đường chạy tại khu dân cư Sala (quận 2)- Ảnh: HOÀNG AN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 28.

Ông Hồ Xuân Lâm (bên trái) Phó chủ tịch Liên đoàn Lao Động TP.HCM tham gia chạy tại Q.2, TP.HCM - Ảnh: TTD

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 29.

Phố đi bộ sôi động hơn hẵn mọi khi với Giải đi chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt - Ảnh: KHÁNH TRẦN

ĐÀ NẴNG:

6h35: Các VĐV chạy xung quanh cung thể thao Tiên Sơn.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 30.

Vận động viên Đà Nẵng chạy xung quanh cung thể thao Tiên Sơn - Ảnh: TẤN LỰC

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 31.

Người dân tham gia chung đường chạy cùng các vận động viên ở khu đô thị Sala (Quận 2)- Ảnh: HOÀNG AN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 32.

Các VĐV trên đường chạy - Ảnh: TẤN LỰC

CẦN THƠ:

6h30: Các VĐV đang về đích.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 33.

Những vận động viên tại Cần Thơ hoàn thành đường chạy sau 30 phút. Ảnh: LÊ DÂN

TP.HCM

6h10: Các VĐV ở các điểm chạy Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Khu dân cư Sala và khu dân cư Celadon đã bắt đầu chạy.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 34.

Vận động viên ở Nguyễn Huệ chạy ngang UBND TPHCM - Ảnh: Quang Định

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 35.

Các vận động viên nữ chạy dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Video các VĐV ở khu Sala, Q2 thực hiện vòng chạy đầu tiên

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 37.

Người tham gia chạy tại khu dân cư Celadon City (Tân Phú) xếp hình trái tim gửi đến các đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống COVID-19 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 38.

Gần 50 cán bộ quản lý phía Tây TP.HCM của ngân hàng Sacombank tham gia đường chạy - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 39.

Các vận động viên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

ĐÀ NẴNG:

6h15: Các VĐV đã xuất phát.

VĐV Đà Nẵng đã xuất phát - Video: TẤN LỰC

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 41.

Các VDV Đà Nẵng đã bước xuống đường chạy - Ảnh: TẤN LỰC

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 42.

Các VĐV Đà Nẵng bắt đầu chạy cự ky 5km: Ảnh: V.HÙNG

CẦN THƠ:

6h: Các vận động viên đã bắt đầu cuộc đua.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 43.

Lãnh đạo Sacombank, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh Cần Thơ cùng chạy hưởng ứng "Ngày không tiền mặt". Ảnh LÊ DÂN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 44.

Vận động viên tại Cần Thơ chuẩn bị qua cầu Ninh Kiều. Ảnh: LÊ DÂN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 45.

Bức tốc trên cầu Ninh Kiều. Ảnh LÊ DÂN

TP.HCM

6h: Các VĐV tại điểm chạy Phố đi bộ Nguyễn Huệ chụp ảnh trước khi tham gia chạy bộ.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 46.

Các VĐV tại phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu xuất phát - Ảnh: KHÁNH TRẦN

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 47.

Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 48.

Các vận động viên ở khu Sala, quận 2, TPHCM chuẩn bị - Ảnh: TTD.

VĐV khởi động với điệu múa Ghen cô vy tại Caledon- Video: NGỌC PHƯỢNG

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 50.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước (trái) chụp ảnh cùng ông Đào Nguyên Vũ - Phó TGĐ Sacombank - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 51.

Chính thức khai mạc đường chạy ở khu đô thị Sala, Q.2, TP.HCM - Ảnh: HOÀNG AN

Đà Nẵng:

5h: Tại Cung thể thao Tuyên Sơn, TP Đà Nẵng, ngay từ hơn 5h đã có hàng trăm bạn trẻ tề tựu để chuẩn bị chạy. Trời càng hửng sàng thì có thêm nhiều cán bộ, nhân viên Sacombank với áo trắng in dòng chữ Sức trẻ Sacombank tập trung khởi động. Hơn 200 vận động viên Sacombank cùng với ông Võ Minh, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng đang vào hàng ngũ để tiến hành chạy.

Tiếc mục nhảy khởi động "Ghen Cô Vy" của đầu cầu Đà Nẵng - Video: TẤN LỰC

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 53.

Các VĐV chụp hình lưu niệm trước khi chạy - Ảnh: V.HÙNG

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 54.

Vận động viên Đà Nẵng tại cung thể thao Tiên Sơn đang tập trung chuẩn bị giải chạy. Ảnh TẤN LỰC

TP.HCM

5h45: Điểm chạy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đã có khoảng 40-50 người, đa phần là các nhân viên, lãnh đạo ngân hàng Sacombank, ngoài ra còn có một số cán bộ ngân hàng nhà nước. Hiện mọi người đang khởi động.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 55.

Các VĐV ở điểm chạy Phố Đi Bộ đang khởi động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 56.

Điểm chạy Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ là một trong ba điểm chạy tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cần Thơ

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 57.

Các vận động viên khởi động trước khi chạy bộ. Ảnh: Lê Dân

5h45: Đoàn vận động viên xuất phát từ điểm tượng đài Bác Hồ (Bến Ninh Kiều) sau đó đi chuyển theo lộ trình qua cầu đi bộ Ninh Kiều đến khu vực công viên Sông Hậu. Tiếp đó, đoàn vận động viên chạy đến đường Lê Lợi qua cầu Ninh Kiều đến đường Nguyễn Trãi. Qua khu vực công viên Tao Đàn, đoàn vận động viên rẽ trái vào đường Trần Quốc Toản để đến đường Hai Bà Trưng và về đích. Lộ trình này dài khoảng 5km.

Chương trình chạy hưởng ứng "Ngày không tiền mặt" với số vận động viên tham gia là 50 người, gồm: Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Sacombank tại 13 tỉnh thành ở khu vực Tây Nam bộ.

                                                                            ----

THÔNG TIN GIẢI CHẠY HƯỞNG ỨNG "NGÀY KHÔNG TIỀN MẶT"

Giải năm nay sẽ được tổ chức chạy online với 3 cự ly dành cho nam (10km, 21km, 42km) và 4 cự ly cho nữ (5km, 10km, 21km, 42km). Theo trang web của ban tổ chức, có khoảng 20.000 người đã tham gia đăng ký chạy.

Người tham dự muốn chạy ở đâu, chạy bao nhiêu lần cũng được, miễn là hoàn tất cự ly mình đăng ký trong vòng 3 ngày từ 14 đến 16-6.

Tuy nhiên, ban tổ chức chỉ ghi nhận kết quả với các VĐV có Pace (số phút chạy/km) từ 4/km đến 20/km. Quãng đường chạy phải được đo bằng thiết bị có GPS (đồng hồ thông minh, thiết bị di động...) và thể hiện bản đồ đường chạy trên ứng dụng Strava.

VĐV hoàn thành cự ly đăng ký sẽ được nhận: giấy chứng nhận điện tử và huy chương điện tử trong trang cá nhân và một chiếc huy chương đúc nổi nguyên khối hai mặt được thiết kế riêng cho giải.

Và ở giải năm nay, mỗi VĐV hoàn tất cự ly đăng ký, Sacombank sẽ đóng góp 100.000 đồng để ủng hộ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Giải chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt 2020: Ngày đầu háo hức - Ảnh 58.
Chạy bộ hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2020: Lan tỏa niềm đam mê thể thao Chạy bộ hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2020: Lan tỏa niềm đam mê thể thao

TTO - Hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2020, báo Tuổi Trẻ cùng Sacombank phối hợp tổ chức chạy bộ trong ba ngày 14, 15 và 16-6.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên