23/05/2026 09:20 GMT+7

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026: Dấu ấn từ những người ở xa

Khoảng cách địa lý không thể ngăn cản khát khao, đam mê ra sân để cống hiến, trải nghiệm của các cầu thủ tham gia Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

công nhân - Ảnh 1.

Lương Bảo Nam vừa là cầu thủ, vừa sắm vai lái xe cho anh em ở đội Công đoàn Cao Bằng - Ảnh: PHÚC TÀI

Thay vì có tài xế riêng, đội Công đoàn Cao Bằng đến với giải bằng chính cầu thủ của đội bởi với họ đây là hành trình giao lưu, học hỏi với các đội tuyển khác.

Vừa đá bóng, vừa lái xe chở đội

Đó là câu chuyện anh Lương Bảo Nam - cầu thủ đội Công đoàn Cao Bằng. Anh Nam kể hằng ngày lái xe cho công ty. Đôi khi công tác anh phải di chuyển tới tận Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 600 km.

"Là lái xe chuyên nghiệp nên khi đội xuống Hà Nội thi đấu mình nhận ngay. Vừa đúng công việc, vừa được tham gia đá bóng. Trước đó, đội dự kiến di chuyển bằng hai xe. Nhưng do một lái xe của liên đoàn bị ốm nên mình đảm nhiệm luôn. Do đường đi nhiều đèo dốc quanh co, đường xa nên phải rất muộn đội mới đến Hà Nội.

Anh em tham dự giải không áp lực lắm vì tinh thần phấn chấn, vui vẻ, giao lưu là chính, song do không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và làm quen sân bãi nên thể lực không đạt 100%. Lãnh đạo và Công đoàn quan tâm, động viên nên anh em cố gắng khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đấu từng trận", anh Nam nói.

Sau giải đấu, anh Nam mong muốn các cấp công đoàn quan tâm tạo điều kiện để anh em có thêm nhiều giải đấu để giao lưu, học hỏi hơn. "Giải đấu là kỷ niệm đẹp, hiếm có nên ai cũng cố gắng hết sức thi đấu vì màu cờ sắc áo", anh quả quyết.

Đi 5 - 6 tiếng để hội quân

Để chuẩn bị cho vòng loại khu vực phía Bắc đang diễn ra tại sân Xuân Đỉnh (Hà Nội), có cầu thủ của đội Công đoàn Điện Biên phải vượt gần 200 km từ xã vùng cao về trung tâm tỉnh để hội quân cùng đồng đội.

Đó là anh Lò Tuấn Anh - đoàn viên Công đoàn Trung tâm Y tế Mường Nhé, xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên). Anh Tuấn Anh cho biết mình phải di chuyển khá xa để đến sân tập cùng đồng đội. Dù vậy, anh rất vui vì được trải nghiệm hiếm có qua việc khoác áo Công đoàn Điện Biên.

Anh kể, để đi xuống sân tập, anh phải đi xe 5 - 6 tiếng vào ngày nắng. Còn những ngày mưa, sạt lở chờ thông đường thì phải mất tới 9 - 10 tiếng. Có lần sạt lở, đường tắc, anh phải ngồi cả ngày trên xe. Anh cho hay đây là niềm vui để được giao lưu, nên dù vất vả cũng đi đến nơi về đến chốn.

Theo bà Lầu Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, toàn đội vào giải với tâm thế phấn khởi dù tỉnh khó khăn trong vấn đề tập hợp cầu thủ từ nhiều nơi xa trung tâm.

"Với phong trào thể dục thể thao, giải này là sân chơi rất có ý nghĩa và mang lại tinh thần phấn khởi, các công đoàn viên cũng ủng hộ và tích cực tham gia. Qua hai mùa giải tham gia, Công đoàn Điện Biên mong rằng giải đấu tiếp tục lan tỏa phong trào thể dục thể thao đối với đoàn viên trên địa bàn tỉnh", bà Hương nói.

Khi tinh thần Nghệ An lên tiếng

Cũng là một đội đi xa để đá giải, Công đoàn Nghệ An để lại không ít ấn tượng về tinh thần quật khởi. Đây từng là một trong những đội mạnh của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam hai mùa đầu tiên (2023, 2024). Đến mùa giải thứ ba năm 2025, họ không thể đến với giải vì những lý do khách quan.

Sang năm 2026, Công đoàn Nghệ An tái xuất và kỳ vọng sẽ là một trong những ứng viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, lực lượng của họ năm nay đến từ Công ty Luxshare Nghệ An không còn nhiều cầu thủ ngôi sao như xưa. Chỉ còn Nguyễn Đình Linh, cựu vua phá lưới vòng loại khu vực Nghệ An năm 2023, còn góp mặt.

Vì thế chất lượng của đội Nghệ An mùa này không quá cao. Thế nhưng, ngọn lửa khát khao truyền thống của bóng đá Nghệ An thì không hề thay đổi. Đội bóng Công đoàn Nghệ An thua chóng vánh 2 lượt trận đầu tiên trước Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công đoàn Bắc Ninh 3, qua đó sớm bị loại.

Lượt cuối vào chiều 22-5, họ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là Công đoàn Ninh Bình. Và không ai nghĩ Công đoàn Nghệ An có cơ hội. Nhưng bằng tinh thần không bao giờ đầu hàng, họ tạo ra bất ngờ bằng trận hòa 2-2 trong thế bị dẫn trước phần lớn thời gian trận đấu. Thậm chí Công đoàn Nghệ An còn đẩy Công đoàn Ninh Bình từ chỗ có 90% khả năng đi tiếp rơi xuống chỉ còn dưới 10%.

Phan Hữu Phúc, cầu thủ xuất sắc nhất trận, đã chia sẻ: "Đó là trận đấu cuối cùng, và chúng tôi không muốn phải ra về với thêm một thất bại. Vì vậy ai cũng quyết tâm và muốn tạo ra kết quả này. Anh em chúng tôi đều là công nhân, mỗi tuần chỉ có 2 ngày ra sân cùng nhau. Do đó, được đến với giải quy mô thế này mà không để lại dấu ấn thì thật đáng tiếc".

công nhân - Ảnh 2.

Công đoàn Công Thương Việt Nam 1 (trái) giành vé vào tứ kết đầy kịch tính - Ảnh: MINH ĐỖ

Kịch tính tấm vé vào tứ kết

Chiều 22-5, vòng loại khu vực phía Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức 2026 đã tìm ra 5/8 đội bóng vào tứ kết: Công đoàn Hải Phòng (nhất bảng A), Công đoàn Bắc Ninh 3 (nhất bảng B), Công đoàn Công Thương Việt Nam 1 (nhất bảng C), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (nhất bảng D), Công đoàn Petro Việt Nam (nhất bảng F).

Các đội này cũng chính thức có tấm vé đến vòng chung kết toàn quốc ở TP.HCM vào tháng 7 tới. Như vậy, 3 chiếc vé còn lại sẽ được quyết định vào sáng hôm nay (23-5) khi lượt trận cuối bảng E và F diễn ra. Công đoàn Bắc Ninh 2 và Công đoàn Hà Nội đang cùng có 6 điểm và chia nhau vị trí dẫn đầu ở bảng E. Cả hai sẽ chắc chắn đi tiếp nếu hòa nhau ở lượt cuối.

Trong khi đó, Công đoàn Quảng Ninh dù mới có 3 điểm nhưng với hiệu số bàn thắng bại lên đến +21, họ cũng rộng cửa vào tứ kết. Nhà vô địch năm 2024 chỉ cần thắng Công đoàn Phú Thọ thì chắc chắn đi tiếp khi trở thành một trong hai đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026: Dấu ấn từ những người ở xa - Ảnh 4.

Công đoàn Điện Biên - đội bóng có nhiều cầu thủ là dân tộc thiểu số, gặp nhiều khó khăn nhưng tham gia giải đấu với tinh thần cao thượng, để lại nhiều dấu ấn - Ảnh: DANH KHANG

Năm 2026, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục phối hợp tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam.

Bước sang mùa thứ 4, giải đấu quy tụ 48 đội bóng đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Tổng giá trị giải thưởng giải lên tới 900 triệu đồng, trong đó nhà vô địch toàn quốc được thưởng 200 triệu đồng.

Đặc biệt, đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam vinh dự nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ kim cương - Tập đoàn Trường Hải (THACO). Sự gắn bó của THACO cùng các đơn vị đồng hành như: Tập đoàn thể thao Động Lực, Suntory PepsiCo Việt Nam, Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) và nhiều doanh nghiệp khác đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và ý nghĩa cộng đồng của giải đấu.

Họp báo công bố giải đấu đã diễn ra vào ngày 20-5-2026. Vòng loại khu vực phía Bắc được tổ chức từ ngày 21 đến 24-5 tại Hà Nội. Vòng loại khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 6 đến 9-6 tại TP.HCM. Hành trình mùa giải sẽ khép lại bằng vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 7-2026.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026: Dấu ấn từ những người ở xa - Ảnh 3.Xác định 5/8 đội vào tứ kết khu vực phía Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Vòng loại phía Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã tìm ra 5/8 đội bước vào tứ kết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất