17/09/2025 08:27 GMT+7

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Chờ một mùa giải tưng bừng

Chiều 16-9, buổi họp báo và bốc thăm chia bảng vòng loại Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã diễn ra tại TP.HCM, mở đầu cho mùa giải thứ ba hứa hẹn tưng bừng.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Chờ một mùa giải tưng bừng - Ảnh 1.

Ban tổ chức công bố cúp vô địch, áo thi đấu và bóng tại buổi họp báo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau hai mùa tổ chức, phong trào đã phát triển sâu rộng. Điều đó khiến chúng tôi không khỏi vui sướng.
Nhà báo Trần Xuân Toàn (Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025)

Giải đấu do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam(VFF) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức đã góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Mùa giải đặc biệt

Không như hai mùa giải trước có nhiều vòng loại, giải năm nay chỉ tổ chức vòng loại ở hai khu vực. Vòng loại khu vực phía Bắc sẽ tổ chức tại sân Đại học Bách khoa Hà Nội từ ngày 26 đến 28-9 với sự tham dự của 16 đội. 

Vòng loại khu vực phía Nam diễn ra tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) từ ngày 9 đến 12-10, quy tụ 24 đội bóng. Sáu đội dẫn đầu vòng loại tại Hà Nội và 10 đội dẫn đầu tại TP.HCM sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tại TP.HCM từ ngày 24 đến 26-10.

Tuy số lượng các đội tham dự cũng như vòng loại khu vực giảm xuống, nhưng chất lượng chuyên môn ở giải năm nay được dự báo sẽ còn cao hơn hai năm trước. Bởi nhiều đội bóng sau sáp nhập tỉnh thành sẽ sàng lọc kỹ lưỡng để tuyển chọn cầu thủ xuất sắc nhất dự giải. Các đội cũng phải cạnh tranh quyết liệt ở vòng loại để tìm vé dự vòng chung kết.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức - chia sẻ giải năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, sơ đồ tổ chức chính quyền địa phương chỉ còn cơ quan hành chính hai cấp và cả nước chỉ còn 34 tỉnh thành. Nhưng ông tin rằng giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi và thành công. 

Ông nói: "Xem lại video clip mùa giải 2024, cảm giác của tôi rất hưng phấn, nhớ lại cảm giác 2 năm trước đây, khi chúng tôi bắt đầu ý tưởng tổ chức giải đấu đầu tiên. Chúng tôi muốn tạo ra sân chơi tinh thần cho người lao động, tạo ra sân chơi cho người lao động rèn luyện sức khỏe, gắn kết với nhau sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Có thể nói, sau hai mùa tổ chức, phong trào đã phát triển sâu rộng. Điều đó khiến chúng tôi không khỏi vui sướng".

Ngoài ý nghĩa tạo ra sân chơi cho viên chức và người lao động, giải đấu còn lan tỏa giá trị nhân văn to lớn. Năm ngoái, giải đấu quyên góp được 2,1 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, trao 40 căn nhà và hỗ trợ 581 trường hợp khó khăn. 

Và năm nay, ngoài việc duy trì các hoạt động thăm khám và tư vấn miễn phí về y học thể thao và các bệnh lý cơ xương khớp cho người lao động đi xem các trận đấu, ban tổ chức còn triển khai hoạt động "Chuyến xe yêu thương" nhằm hỗ trợ khám và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho công nhân tại khu chế xuất.

Nhưng mùa giải đặc biệt không chỉ có thế. Điểm nhấn đáng chú ý là giải đấu sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn. Toàn bộ các trận đấu của giải đều được livestream trên các nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Tuổi Trẻ, fanpage giải đấu và fanpage Công đoàn Việt Nam. 

Điều này giúp các CĐV không có điều kiện đến sân vẫn có thể cổ vũ giải đấu, tiếp lửa cho các cầu thủ từ xa. Ngoài ra, các trận đấu của giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên ứng dụng VTVprime của Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab). FPT Play cũng sẽ tiếp sóng hai trận chung kết vòng loại khu vực cùng 32 trận đấu của vòng chung kết toàn quốc.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Chờ một mùa giải tưng bừng - Ảnh 2.

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (phải) - tặng quà tri ân cho ông Huỳnh Hữu Liêm - đại diện Tập đoàn Trường Hải (THACO), nhà tài trợ kim cương cho giải đấu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ý nghĩa to lớn của giải

Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, Phó trưởng ban tổ chức - đã có những chia sẻ chân thành về ý nghĩa to lớn mà giải đấu mang lại cho người lao động lẫn nhà tổ chức.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên nói: "Giải đấu mang ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, thể hiện qua việc tạo ra sân chơi danh giá, quy mô toàn quốc cho công nhân lao động. Đời sống công nhân khó khăn, còn nhiều thiếu thốn. 

Tiền lương chưa tiếp cận mức lương tối thiểu nên buộc phải tăng ca, tăng kíp, cường độ làm việc rất cao. Thời gian làm việc của các công nhân có khi lên đến 12 - 16 tiếng là bình thường. Và khi trở về phòng trọ, họ chỉ biết làm bạn với điện thoại thông minh của mình chứ không có hoạt động nào khác".

"Do đó, giải đấu ra đời đã giúp người lao động cải thiện đời sống văn hóa tinh thần. Việc giải đấu ra đời và duy trì trước nhiều biến động cũng là nỗ lực rất lớn và trách nhiệm rất cao của ban tổ chức, trong bối cảnh biến động nhiều về chuyện sáp nhập tỉnh thành lẫn đơn vị. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến VFF và báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để tổ chức giải. Đặc biệt là báo Tuổi Trẻ, khi luôn đồng hành vì công nhân", ông Kiên nói thêm.

Có mặt tại buổi họp báo, bà Nguyễn Kim Loan - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM và từng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương cũ - bày tỏ sự tiếc nuối khi vòng loại khu vực phía Nam chỉ được có 3 đội đại diện cho TP.HCM và hỏi ban tổ chức liệu có thể bổ sung thêm. Bà nói: "Mùa trước, Bình Dương thôi đã có 3 đội tham dự rồi. TP.HCM cũng có 3 đội. 

Sau sáp nhập vào TP.HCM, lẽ ra số đội tham dự phải được đông hơn mà cũng chỉ có 3 đội. Đây là điều tiếc nuối với các công nhân và người lao động. Đặc biệt là tại Bình Dương cũ khi họ rất là hào hứng và trông chờ vào giải đấu này, khi được tranh tài và có sân chơi bổ ích quen thuộc sau giờ làm".

Đây cũng là điều ông Cao Văn Chóng - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - trăn trở. "Giải đấu dành cho công nhân, viên chức nên những địa bàn có đông công nhân, nhiều nhà máy thì ban tổ chức cố gắng tạo điều kiện thêm đội để tạo thêm sân chơi. Những nơi này họ rất quan tâm đến giải đấu, vì mình đã làm tốt và lan tỏa, mà lại không được tham gia thì tiếc", ông nói.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 được sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty cổ phần Kết nối thời trang (Faslink), Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số doanh nghiệp.

Vòng loại khu vực phía Bắc tranh tài trong ba ngày từ 26 đến 28-9; vòng loại khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 9 đến 12-10. Hành trình của giải đấu sẽ khép lại với vòng chung kết toàn quốc tại TP.HCM từ ngày 24 đến 26-10.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Chờ một mùa giải tưng bừng - Ảnh 4.Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: 200 triệu đồng cho chức vô địch

Tiếp nối thành công của năm 2023 và 2024, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và báo Tuổi Trẻ tiếp tục phối hợp tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 với rất nhiều điểm thú vị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất