06/02/2017 12:04 GMT+7

Giá ôtô nhập khẩu giảm bình quân hơn 120 triệu đồng/xe

L.THANH
L.THANH

TTO - Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy nhập khẩu xe ôtô trong 15 ngày đầu tháng 1-2017 tăng mạnh, nhất là từ Thái Lan, do thuế giảm.

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 1-2017, cả nước đã nhập khẩu 4.914 ôtô nguyên chiếc các loại, với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 116 triệu USD. Trong đó, số lượng xe dưới 9 chỗ ngồi chiếm tới 75%. Lượng xe nhập khẩu như vậy đã tăng hơn 100% so với nửa đầu tháng 1-2016.

Đặc biệt, xét về trị giá trung bình (chưa kể các khoản thuế), giá xe dưới 9 chỗ ngồi nguyên chiếc nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 tới hơn 5.500 USD/chiếc, chỉ 21.108 USD/chiếc (trong khi nửa đầu tháng 1 năm ngoái lên đến 26.630 USD/chiếc). Quy đổi theo tỉ giá hiện tại thì mỗi ôtô nhập khẩu rẻ hơn 120 triệu đồng so với hồi đầu năm ngoái.

Về thị trường nhập khẩu, xe nhập từ Thái Lan vẫn chiếm áp đảo với 80% số lượng xe được nhập về trong 15 ngày đầu tháng 1. Giải thích nguyên nhân xe từ Thái Lan ồ ạt vào VN, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận định là do thuế nhập khẩu giảm từ 40% xuống còn 30% kể từ đầu năm nay theo cam kết Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên