24/12/2021 08:09 GMT+7

Giả như bằng giả

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Làm hiệu trưởng như ông ở Đại học Đông Đô đúng ra là cấp những cái bằng danh giá nhưng lại đi bán bằng. Tệ hại quá ông ơi.

- Ờ, mà không chỉ ông hiệu trưởng, còn mấy người khác trong nhóm đó nữa.

- Thế mà họ ra tòa còn kể có bao nhiêu năm cống hiến cho công việc.

- Ông hiệu trưởng đó ra tòa còn nói chỉ là người làm thuê, không cấp bằng giả thì bị chủ tịch đuổi việc nên phải cấp!

- Vậy hóa ra ngồi ghế hiệu trưởng để bán bằng, biết sai vẫn cứ ngồi.

- Hiệu trưởng gì mấy tay đó, toàn giả như bằng cả. Thôi đừng gọi mấy tay đó là hiệu trưởng nữa mà xúc phạm những người khác, ô danh một nghề cao quý.

- Vậy theo ông phải gọi mấy người đó là gì cho đúng?

- Trùm cuối bán bằng!

Chủ tịch Đại học Đông Đô thưởng 7 triệu cho cán bộ nào Chủ tịch Đại học Đông Đô thưởng 7 triệu cho cán bộ nào 'lôi kéo' được một khách làm bằng giả

TTO - Khai tại tòa, nhiều bị cáo cho biết quá trình cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả, chủ tịch HĐQT Trường đại học Đông Đô Trần Khắc Hùng quy định mỗi nhân viên 'lôi kéo' được một hồ sơ đăng ký sẽ được thưởng ít nhất 7 triệu.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi Đông Đô