
Tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai đang neo đậu tại bến ở đầm Thị Nại (Quy Nhơn) - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 27-10, tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII đã họp và thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ ổn định đời sống đối với chủ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.
Theo tỉnh Gia Lai, sau 8 năm thực thi Luật Thủy sản và triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), tỉnh Gia Lai có 424 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.
Đây là những tàu cá tiềm ẩn nguy cơ tái diễn vi phạm IUU, ảnh hưởng tiêu cực tới việc gỡ "thẻ vàng thủy sản" của Ủy ban châu Âu.
Bên cạnh đó nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm do khai thác quá mức, cần phải cơ cấu lại đội tàu, giảm áp lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Theo tỉnh Gia Lai, việc dừng hoạt động các tàu cá này làm nhiều chủ tàu và lao động mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội tại các địa phương ven biển. Trong khi đó việc chuyển đổi nghề của ngư dân chưa thể thực hiện ngay, cần được hỗ trợ ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.
Với việc ban hành chính sách này, mức hỗ trợ cụ thể cho các thành viên gia đình chủ tàu cá gồm: hỗ trợ gạo bằng tiền, tương đương mức 30kg gạo/người/tháng; hỗ trợ mỗi hộ chủ tàu cá 3.000.000 đồng/tháng.
Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ từ tháng 9-2025 tới hết năm 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận