20/09/2022 16:28 GMT+7

Gia Lai: Có nơi trồng rừng tỉ lệ cây chết lên tới 90%

H.C.ĐÔNG
H.C.ĐÔNG

TTO - Qua giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai, có địa phương trồng rừng nhưng không hiệu quả, có nơi trồng rừng mà tới 90% cây bị chết.

Gia Lai: Có nơi trồng rừng tỉ lệ cây chết lên tới 90% - Ảnh 1.

Trồng rừng tại Gia Lai - Ảnh: M.T.

Ngày 20-9, HĐND tỉnh Gia Lai xác nhận đoàn giám sát của cơ quan này đang tổng hợp dự thảo kết luận về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng tại tỉnh giai đoạn 2017-2021.

Theo một cán bộ đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai, đoàn đánh giá đã giám sát thực tế tại 12 huyện, thị xã trong việc trồng, quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2017-2021.

Theo đó, hiện nay, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Gia Lai trên 1,51 triệu ha, phân bổ cho mục đích lâm nghiệp đến năm 2030 trên 723.000 ha, chiếm 46,62% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, diện tích đất có rừng 631.000 ha (rừng tự nhiên trên 478.000 ha, rừng trồng 152.400ha). 

Đến ngày 31-12-2021, tỉ lệ che phủ của tỉnh (kể cả cây cao su, cây trồng thân gỗ khác) đạt 47%, tỉ lệ che phủ rừng đạt 40,79%.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong 6 năm qua, toàn tỉnh đã trồng được gần 31.000ha rừng. Đáng chú ý, nhiều địa phương có tỉ lệ trồng rừng thấp. 

Tại huyện Krông Pa, trong 2 năm 2019 và 2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai trồng 60ha keo lai, nhưng tới nay chỉ có gần 7ha đảm bảo tỉ lệ cây sống.

Cũng tại huyện này, diện tích rừng trồng cây sống đạt trên 50% chiếm 80,40% diện tích; diện tích rừng trồng cây sống đạt dưới 50% chiếm 19,60% diện tích.

Một cán bộ đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai cho biết qua giám sát tại một số huyện, hiệu quả của việc trồng rừng 6 năm qua cho thấy tỉ lệ cây rừng bị chết cao, có những nơi tỉ lệ cây chết đến 90%.

"Qua khảo sát thực tế cho thấy nhiều nơi, việc trồng rừng của người dân chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Đơn cử việc cây chết nhiều là do người dân trồng rừng nhưng không chăm sóc, trồng rừng đúng thời điểm khô hạn dẫn đến rễ cây chưa ăn sâu vào lòng đất đã gặp hạn nên chết. Người dân quan tâm hơn cây trồng xen canh (mì) hơn đối với cây rừng được trồng.

Mức hỗ trợ trồng rừng cho người dân cũng thấp, từ hơn 7 triệu đồng xuống còn 2,5 triệu đồng, điều này khiến người dân chưa mặn mà với công tác trồng rừng", cán bộ này cho biết thêm.

Phú Quốc phát động toàn dân trồng rừng Phú Quốc phát động toàn dân trồng rừng

TTO - Sáng 8-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc”.

H.C.ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên