13/04/2018 13:14 GMT+7

Gia hạn điều tra nguyên giám đốc Sở Y tế Long An

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ông Lê Thanh Liêm - nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - từng bị cấm xuất cảnh do liên quan đến vụ án đang được điều tra.

Ngày 13-4, đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết hồ sơ vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng mà bị can là ông Lê Thanh Liêm - nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - đã được chuyển Công an TP.Tân An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ông Châu cho biết vụ án vừa được gia hạn điều tra thêm 3 tháng.

Ông Võ Thành Đủ - chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An - cho biết ông Liêm bị điều tra theo khoản 2, Điều 165 Bộ luật hình sự. 

"Theo hành vi này, thì thẩm quyền thuộc cấp huyện, TP thuộc tỉnh. Tuy nhiên do ông Liêm trước đây là lãnh đạo Sở Y tế, nên ban đầu việc khởi tố và điều tra do cấp tỉnh thực hiện. Sau quá trình điều tra, VKS tỉnh đã phê chuyển về TP để tiếp tục điều tra, truy xét theo quy định", ông Đủ nói.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ông Liêm bị khởi tố từ ngày 11-12-2017 do liên quan đến vụ việc lắp đặt camera tại công trình Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm gám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (gọi tắt là tòa nhà 4 cơ quan, P.3, TP.Tân An) do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư.

Vụ việc từng khiến dư luận chú ý khi năm 2016, thanh tra tỉnh Long An kết luận có các sai sót trong dự án nói trên, trong đó có việc thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế số tiền hơn 735 triệu đồng. 

Tuy nhiên sau đó ông Liêm liên tục khiếu nại về kết luận thanh tra này vì cho rằng dự án vẫn chưa được quyết toán nghiệm thu tại thời điểm thanh tra nên không thể nói ông "gây hậu quả".

Đến ngày 8-4-2017, ông Liêm cùng gia đình ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi du lịch tại Nhật Bản theo đơn xin phép được UBND tỉnh Long An chấp thuận thì không được giải quyết thủ tục xuất cảnh vì cho rằng liên quan đến vụ việc đang được điều tra. 

Đến tháng 10-2017, Công an tỉnh Long An đã có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đề nghị dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh đối với ông Liêm. Về việc này, Tỉnh uỷ Long An sau đó đã phê bình UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Ngày 1-12-2017, ông Liêm chính thức nhận quyết định về hưu thì đến 11-12-2017, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Khởi tố nguyên giám đốc Sở Y tế Long An Khởi tố nguyên giám đốc Sở Y tế Long An

TTO - Ông Lê Thanh Liêm - nguyên giám đốc Sở Y tế Long An - bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái liên quan vụ lắp đặt camera Trung Quốc tại tòa nhà 4 cơ quan của Sở Y tế tỉnh.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên