25/10/2017 17:53 GMT+7

Dỡ lệnh cấm xuất cảnh đối với nguyên giám đốc Sở Y tế Long An

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Nguyên nhân dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn do hai vụ việc liên quan đến ông Lê Thanh Liêm mà cơ quan điều tra đang thụ lý hiện đã tạm dừng điều tra.

Dỡ lệnh cấm xuất cảnh đối với nguyên giám đốc Sở Y tế Long An - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - Ảnh: SƠN LÂM

Chiều 25-10, đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết Công an tỉnh Long An đã có văn bản gửi Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an đề nghị dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm - nguyên giám đốc Sở Y tế Long An.

Về nguyên nhân dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn, đại tá Châu cho biết do hai vụ việc liên quan đến ông Liêm mà cơ quan điều tra đang thụ lý hiện đã tạm dừng điều tra.

"Chỉ là tạm dừng chứ không phải là hoàn tất, nên đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra", đại tá Châu nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 8-4, ông Lê Thanh Liêm cùng gia đình ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi du lịch tại Nhật thì bất ngờ bị lực lượng chức năng chặn lại, không giải quyết thủ tục xuất cảnh đối với ông Liêm theo đề nghị từ Công an tỉnh Long An.

Công an tỉnh Long An sau đó đã lý giải ông Liêm bị thực hiện biện pháp ngăn chặn vì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đang thụ lý 2 vụ việc liên quan đến ông Liêm.

Đó là công tác đấu thầu thuốc tại Long An vào năm 2010-2011 và lắp camera tại tòa nhà 4 cơ quan do UBND tỉnh chuyển qua sau khi đã có các kết luận thanh tra.

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi ông Liêm phản ứng với cơ quan điều tra về việc thực hiện biện pháp ngăn chặn, trong khi việc ông xin đi du lịch tại Nhật được sự cho phép từ UBND tỉnh Long An. Sau đó, tỉnh ủy Long An đã phê bình UBND tỉnh cùng Công an tỉnh Long An về vụ việc này.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên