
Giá dừa khô hiện đã tăng lên 240.000 đồng/chục, đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Khoảng 1 tuần nay, giá dừa khô ở Vĩnh Long tiếp tục tăng thêm 20.000 đồng/chục (12 trái). Hiện dừa khô được thương lái thu mua tại vườn có giá dao động từ 210.000 - 240.000 đồng/chục, cao hơn 100.000 đồng/chục so với đầu năm. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại các xã trồng dừa trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long như Giồng Trôm, Mỏ Cày, Quới Điền, Cầu Kè… nhiều nhà vườn phấn khởi vì lần đầu tiên trái dừa khô bán có giá như thời điểm hiện nay.
Ông Nguyễn Văn Hậu (65 tuổi, ngụ xã Giồng Trôm) chia sẻ: "Vụ này tôi thu 600 trái, bán được 180.000 đồng/chục, cao nhất từ trước đến nay". Không chỉ ông Hậu, nhiều hộ khác cũng hưởng lợi khi thương lái săn lùng thu mua dừa khô với giá lên đến 190.000 đồng/chục.
Gia đình ông Dương Minh Hùng (ở xã Cầu Kè) chuyển đổi 0,5ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa khô từ năm 2017. Mỗi tháng vườn dừa cho thu hoạch khoảng 800 trái, nên nhiều năm nay gia đình ông có nguồn thu khá ổn định.
Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, giá dừa khô tăng liên tục và thường xuyên duy trì ở mức cao nên người trồng dừa rất phấn khởi. Tính mức giá bình quân khoảng 150.000 đồng/chục, năm 2025 vườn dừa gia đình ông Hùng đạt doanh thu trên 100 triệu đồng.
Theo một số thương lái, giá dừa khô tăng cao thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường xuất khẩu tăng mạnh. Cùng với đó, thị trường nội địa cũng cần một lượng lớn dừa khô để phục vụ sản xuất, chế biến bánh, kẹo cho dịp Tết Nguyên đán.
Ông Châu Văn Đỏ - giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Lợi, tỉnh Vĩnh Long - cho biết hiện nay giá dừa khô tăng cao kỷ lục từ khoảng 210.000 - 215.000 đồng/chục (12 trái), với giá này được xem như cao từ trước cho đến nay, nhà vườn trồng dừa lãi to.
"Nguyên nhân giá dừa tăng cao là do sản lượng giảm nhiều so với những tháng trước, các công ty sản xuất tại chỗ tăng, dừa xuất khẩu nguyên trái hụt nên các thương lái đẩy giá lên cao để có hàng xuất khẩu", ông Đỏ nói.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, hiện có gần 120.000ha dừa, đứng đầu cả nước và chiếm gần 50% diện tích dừa toàn quốc khoảng 200.000ha. Dừa được xác định là 1 trong 6 loại cây công nghiệp chủ lực quốc gia.
Tại Vĩnh Long, cây trồng này đã chứng minh được tính thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu như khô hạn, xâm nhập mặn; tạo sinh kế ổn định cho gần 270.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích dừa toàn tỉnh đạt 132.000ha, với sản lượng trên 1,5 triệu tấn, trong đó dừa công nghiệp đạt 108.060ha với sản lượng trên 1,1 triệu tấn.

Thu hoạch dừa hữu cơ nguyên liệu phục vụ xuất khẩu của Công ty dừa Lương Quới - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận