17/01/2013 05:20 GMT+7

Giả danh nhân viên điện lực lừa nhà chùa

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TT - Ngày 16-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Hữu Đức (41 tuổi, ngụ P.1, Q.5) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 3-1, Phạm Hữu Đức mặc đồng phục nhân viên điện lực chạy xe máy đến chùa Minh Sư (xã Tân Quý Tây, Bình Chánh) gặp bà Đoàn Thị Thuyền (trụ trì chùa). Tại đây, Đức yêu cầu bà Thuyền làm hợp đồng mua bán, thay tên sử dụng điện kế với giá 475.000 đồng. Sau khi đưa tiền cho Đức, bà Thuyền nhờ Đức xin giảm điện phí và Đức ra giá 1.780.000 đồng. Do không có tiền nên bà Thuyền hẹn Đức hôm sau đến lấy. Sau khi gặp Đức, bà Thuyền đem chuyện kể cho mọi người mới biết bị lừa. Chiều cùng ngày, khi Đức đến chùa Minh Sư làm “hợp đồng” thì bị Công an xã Tân Quý Tây bắt quả tang.

Cơ quan công an thu giữ tang vật là ba hợp đồng mua bán thay tên sử dụng điện kế, một biên bản khảo sát, một bản liệt kê công suất điện, bảng tên và đồng phục nhân viên điện lực. Tại cơ quan điều tra, Đức khai với cùng thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực làm hợp đồng mua bán, thay tên sử dụng điện kế, Đức đã hai lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở chùa Chiếu Minh và chùa Phước Thiện (Bình Chánh) hơn 4 triệu đồng.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên