17/10/2018 15:08 GMT+7

Giả danh cảnh sát hình sự đòi 200 triệu đồng chạy án

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Biết anh Trần Minh Hoàng bị Công an TP Nha Trang bắt giữ do liên quan đến ma túy, Hùng giả danh cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang đòi vợ anh Hoàng chung chi 200 triệu đồng để chạy án.

Giả danh cảnh sát hình sự đòi 200 triệu đồng chạy án - Ảnh 1.

Hoàng Đình Hùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP Nha Trang cũng cấp

Chiều 17-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Đức Thành - phó trưởng công an TP Nha Trang, Khánh Hòa - xác nhận đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Hùng (38 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ Công an TP Nha Trang cung cấp, Hùng quê ở xã Thuận Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) thuê nhà ở trọ tại xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang. Cuối tháng 9-2018, Hùng biết được thông tin anh Trần Minh Hoàng (28 tuổi, cũng trú tại xã Vĩnh Ngọc) bị Công an TP. Nha Trang bắt giữ do liên quan đến tội phạm ma túy.

Ngày 12-10, Hùng chủ động gọi điện cho vợ anh Hoàng là chị Nguyễn Thị Út và tự xưng là cảnh sát hình sự Công an Nha Trang. Hùng nói sẽ chạy được án và giảm nhẹ tội cho anh Hoàng. Tưởng thật, chị Út đã cùng với người thân tới gặp với Hùng để nhờ chạy án cho chồng.  

Hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Củ Chi, Hùng dọa dẫm rằng với tội danh mua bán ma túy chồng chị Út sẽ bị xử lý nặng và phải chịu mức án tù lên đến 7 năm. Hùng khẳng định có thể xin thụ lý hồ sơ vụ án, giảm được án từ 7 năm xuống còn 2-3 năm với điều kiện gia đình chị Út phải đưa cho Hùng 200 triệu đồng.

Ban đầu, chị Út đồng ý sẽ đưa trước cho Hùng 50 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa sau đó một tuần. Nhưng nghi ngờ Hùng giả danh cảnh sát hình sự để lừa tiền nên tới Công an TP Nha Trang trình báo.

Sáng 16-10, Hùng hẹn gặp chị Út tại một quán cà phê ở khu vực Hòn Chồng để nhận tiền. Khi nhận đủ 50 triệu đồng, Hùng còn xin thêm 5 triệu nữa để ăn nhậu thì bị Công an TP Nha Trang ập vào bắt giữ.

Giả danh cố vấn an ninh cho thủ tướng, lừa đảo tiền tỉ Giả danh cố vấn an ninh cho thủ tướng, lừa đảo tiền tỉ

TTO - Giả danh trung tướng quân đội, cố vấn an ninh cho thủ tướng, bị cáo Nguyễn Lâm Hợi đã chiếm đoạt được tiền tỉ của nhiều người.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên