12/07/2016 14:19 GMT+7

Giả công an huyện lừa đảo bảo kê thuốc lá lậu

VĂN THỈNH - HOÀI THƯƠNG
VĂN THỈNH - HOÀI THƯƠNG

TTO - Để chị Pha tin tưởng đưa tiền nhiều lần, Phan Xích Nhất Yên đã nhờ người hàng xóm đóng giả làm cán bộ công an huyện, hứa bảo kê cho chị Pha không bị bắt thuốc lá lậu.

Đối tượng Nguyễn Văn Chính (trái) và Phan Xích Nhất Yên tại cơ quan công an - Ảnh: Văn Thỉnh

Ngày 12-7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Chính (49 tuổi) và Phan Xích Nhất Yên (tên thường gọi là Nhóc Anh, 33 tuổi) cùng ngụ khu phố 5, phường Phú Khương, TP. Bến Tre để điều tra hành vi lừa đảo.

Theo công an, khoảng 13g ngày 11-7, trên quốc lộ 60 thuộc địa bàn thị trấn Châu Thành, công an huyện Châu Thành bắt quả tang Nhóc Anh đang nhận 6 triệu đồng của chị Trần Thị Pha - ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Đến chiều tối cùng ngày, từ lời khai của Nhóc Anh công an đã bắt khẩn cấp Chính.

Tại cơ quan điều tra bước đầu Yên khai nhận khi quen biết với chị Pha, Yên nói với chị Pha rằng mình có quen với cán bộ công an huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, có thể nhận "bảo kê" cho chị Pha vận chuyển thuốc lá lậu từ Tiền Giang qua Bến Tre mà không bị bắt giữ.

Sau đó, Yên móc nối với Chính (là người hàng xóm của Yên), nhờ Chính đóng vai cán bộ công an huyện Châu Thành để khiến chị Pha tin thật, giúp Yên lừa đảo tiền của chị.

Thực hiện việc "bảo kê" này, tổng cộng Yên đã 3 lần đề nghị chị Pha đưa tiền (mỗi lần 6 triệu đồng). Đến lần thứ 3 thì bị công an bắt quả tang như trên.

Yên khai nhận các lần lừa đảo của chị Pha điều có chia tiền cho Chính.

VĂN THỈNH - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên